Multimedia Đọc Báo in

Nổ bom trước Nhà hát Quốc gia Thái Lan

18:29, 16/05/2017

Tối 15-5, một quả bom cỡ nhỏ đã phát nổ trước Nhà hát Quốc gia Thái Lan ở Thủ đô Bangkok, gần với khu vực Hoàng Cung. Vụ nổ khiến 2 phụ nữ bị thương và đã được đưa đi cấp cứu.

Cảnh sát cho biết, quả bom được giấu trong thùng rác. Hiện trường của vụ đánh bom đã được phong tỏa để phục vụ công tác điểu tra.

Theo thông tin ban đầu từ lực lượng rà phá bom mìn Thái Lan (EOD) tại hiện trường thì không tìm thấy thêm thiết bị nổ nào khác. Hiện tại chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ nổ trên.

Tuy nhiên, có khá nhiều thông tin trái chiều về vụ nổ này. Tối 15-5, truyền thông Thái Lan dẫn lời Chỉ huy trưởng Cảnh sát Bangkok, Trung tướng Sanit Mahathavorn, cho biết vụ nổ trước Nhà hát Quốc gia xảy ra trước đó cùng ngày là do một bảng quảng cáo bị rơi. Trong khi đó, một sĩ quan của Cục rà phá bom mìn nói rằng không tìm thấy dấu vết khói cháy và có thể đây là một vụ nổ do ống nhựa bị áp suất quá cao.

Tuy nhiên, trả lời các kênh truyền hình sở tại, một nhân chứng khẳng định đã nghe thấy một tiếng nổ lớn, nhìn thấy khói bốc lên và khi đó trời không có gió. Một nguồn tin trong lực lượng an ninh cũng được dẫn lời nói rằng một quả bom được đặt dưới thùng rác trước cửa Nhà hát đã gây ra vụ nổ trên.

Liên tiếp trong thời gian gần đây, Bangkok phải đối mặt với những vụ đánh bom có quy mô nhỏ. Trước đó, ngày 6-4, một quả bom nhỏ đã phát nổ trên Đại lộ Ratchdamnern, gần khu vực xảy ra vụ nổ tối 15-5. Đây cũng là khu vực gần Hoàng Cung là nơi được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt nhất Bangkok.

Hiện trường một vụ nổ ở Thái Lan. Ảnh minh họa (Ảnh: THX/TTXVN)
Hiện trường một vụ nổ ở Thái Lan. Ảnh minh họa (Ảnh: THX/TTXVN)

Cảnh sát Thái Lan cũng đang triển khai một chiến dịch truy tìm thủ phạm hai vụ đánh bom liên tiếp tại trung tâm thương mại Big C tại tỉnh Pattani miền Nam Thái Lan.

Phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Nội địa (ISOC) đại tá Pramote Prom-in cho biết camera an ninh đã ghi được hình ảnh 2 người đàn ông đỗ chiếc xe bán tải phát nổ trước Big C và sau đó bỏ đi bằng xe máy. Một nguồn tin an ninh cho biết thêm, có 4 kẻ trực tiếp liên quan đến 2 vụ đánh bom này. Theo cơ quan điều tra, các quả bom phát nổ có trọng lượng khoảng 100 kg và có nhiều khả năng tổ chức BRN đứng sau các vụ tấn công.

Cảnh sát trưởng tỉnh Pattani thiếu tướng Piyawat Chalermsi đã ra lệnh khẩn trương điều tra để bắt thủ phạm. Tư lệnh Lục quân tướng Chalermchai Sittisart cũng ra lệnh bằng mọi cách phải bắt giữ được thủ phạm.

Trước đó, Tư lệnh Quân khu 4 tướng Piyawat Narkwanich cho biết đã bắt 5 kẻ tình nghi, trong đó có người đứng đầu Tổ chức Hành chính làng xã (TAO), để thẩm vấn liên quan đến vụ đánh bom trên.

Đây là lần đầu tiên một quan chức nhà nước bị xác định liên quan đến hoạt động nổi dậy tại miền Nam Thái Lan. Người đứng đầu huyện Nong Chik cũng bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Những kẻ tình nghi này bị cáo cáo buộc đánh cắp một xe bán tải tại tỉnh Yala và sau đó sử dụng vào vụ đánh bom tại trung tâm thương mại Big C.

Trong một diễn biến liên quan, quân đội Thái Lan vừa ra lệnh triển khai rà soát lại toàn bộ lý lịch của hơn 4.000 kẻ tình nghi nổi dậy ở miền Nam đã tham gia trong chương trình đưa những tay súng nổi dậy trở về nhà. Tư lệnh Quân khu 4 tướng Piyawat đã ký lệnh điều tra này sau vụ đánh bom vào Trung tâm thương mại Big C tuần trước.

Chương trình “ Đưa người dân về nhà” được Bộ Tư lệnh An ninh Nội địa (ISOC) triển khai từ năm 2012 và đến nay đã có hơn 4.000 cựu tay súng nổi dậy ký vào chương trình. Tuy nhiên, một trong những người tham gia chương trình này chính là nghi can Suhaiming Sama-ae trong vụ đánh bom vào Big C tuần trước.

Dương Hà (Theo VOV, TTXVN)


Ý kiến bạn đọc


(Video) Sôi nổi Giải Bóng đá mini nam Báo Đắk Lắk mở rộng lần thứ X – Năm 2024
Chào mừng kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024), nhằm tạo sân chơi bổ ích cho những người yêu thích môn bóng đá mini, từ ngày 13 đến 15/6, Báo Đắk Lắk đã tổ chức Giải Bóng đá mini nam Báo Đắk Lắk mở rộng lần thứ X – Năm 2024.