Multimedia Đọc Báo in

Triển khai Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2012

09:36, 08/11/2012

Cục phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) vừa có kế hoạch triển khai Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2012.

Theo đó, Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2012 sẽ diễn ra từ ngày 10-11 đến ngày 10-12 với chủ đề “Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV ”. Các hoạt động chủ yếu sẽ được triển khai trong Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2012 gồm: Gặp mặt, sinh hoạt câu lạc bộ với những người dễ bị cảm nhiễm với HIV bao gồm người nhiễm HIV/AIDS, tuyên truyền vận động họ thực hiện hành vi an toàn, tiếp cận sớm các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị nhiễm HIV/AIDS; tổ chức các hội thảo chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình có hiệu quả trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, đặc biệt là trong can thiệp và giảm tác hại và Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư”; tổ chức các hoạt động truyền thông tăng cường phổ biến Luật Phòng, chống HIV/AIDS, Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 tầm nhìn 2030, Chỉ thị số  16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS và các văn bản quy phạm pháp luật khác, đặc biệt chú trọng truyền thông về các biện pháp tự phòng tránh lây nhiễm HIV và lợi ích của việc tiếp cận sớm các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV; tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp như nói chuyện sức khoẻ với cá nhân, thảo luận nhóm, thăm gia đình người nhiễm HIV hoặc người có hành vi nguy cơ cao; tổ chức sinh hoạt của các câu lạc bộ phòng, chống HIV/AIDS, các nhóm tự lực, các nhóm giáo dục đồng đẳng và các hình thức truyền thông có hiệu quả khác như đội tuyên truyền lưu động, đội chiếu bóng lưu động, các cuộc thi tìm hiểu phòng, chống HIV/AIDS... cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị...

K.O (nguồn website Cục phòng, chống HIV/AIDS)

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.