Multimedia Đọc Báo in

Năm 2011 phải nhập 450.000 tấn hạt điều

09:21, 23/02/2011

Theo Hiệp hội Điều Việt Nam, năm 2011, nước ta vẫn tiếp tục thiếu hụt nhân điều để chế biến. Cụ thể, nếu mua hết nguyên liệu trong nước niên vụ 2011 cũng chỉ đáp ứng được 350 – 380 nghìn tấn,  phải nhập  thêm 450 nghìn tấn nhân điều thô. Trong đó 70% nhập khẩu từ các nước Tây Phi, 10% Đông Phi , 5% Indonesia, còn lại là từ Campuchia và các nguồn khác. Năm 2010, cả nước có 391 nghìn ha điều, sản lượng đạt 291 nghìn tấn điều thô, các doanh nghiệp chế biến điều nhập khẩu thêm 404 nghìn tấn điều thô để chế biến xuất khẩu 198 nghìn tấn nhân điều, thu về 1,135 tỷ USD.

 

Chế biến hạt điều (ảnh minh họa)

Theo Dân Việt

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.