Multimedia Đọc Báo in

Bình yên trên tuyến đầu biên giới Ia R’vê

09:15, 06/12/2011

Dưới cái nắng của trời Tây Nguyên những ngày vào thu, các chiến sĩ Tiểu đội dân quân thường trực Ia R’vê vẫn tích cực huấn luyện trên thao trường, trong bộ trang phục nhuộm màu đất đỏ. Dùng ống tay áo lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên gò má, tiểu đội trưởng Phạm Hoàng Tuấn Em cho biết: cả tiểu đội có 10 anh em, sắp tới đơn vị chuẩn bị phối hợp tuần tra địa bàn tuyến biên giới, để chiến sĩ nắm chắc vị trí, chức năng cũng như thành thạo trong chiến đấu, đơn vị đã xây dựng kế hoạch thục luyện ở các nội dung chiến thuật vận động trên chiến trường và bắn súng, tập cho chiến sĩ làm quen với địa hình rừng núi, rèn luyện hành quân dã ngoại.

Phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới.
Phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới.

Xác định Ia R’vê là xã biên giới có địa bàn rộng, cứ mỗi đợt tuần tra như vậy phải mất 25 đến 30 ngày  nên công tác chuẩn bị bảo đảm cho chuyến đi dài ngày khá chu đáo, trước khi lên đường làm nhiệm vụ, chỉ huy đơn vị đã quán triệt tốt vị trí, vai trò, ý thức trách nhiệm trong bảo vệ giữ vững chủ quyền biên giới; thực hiện đúng quy chế phối hợp với công an xã và đồn biên phòng 737 đứng chân trên địa bàn; tổ chức cho chiến sĩ có đầy đủ quần áo đồng phục, giày dép, công cụ hỗ trợ, thuốc men đến nhu yếu phẩm. Mỗi đợt tuần tra Tiểu đội dân quân thường trực cử 1 tổ tham gia cùng với đồn biên phòng 737 kiểm tra, kiểm soát địa bàn tuyến vành đai, kịp thời ngăn chặn các biểu hiện vi phạm chủ quyền và cột mốc biên giới; xây dựng quyết tâm, củng cố niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ dân quân theo dõi nắm tình hình, sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ ở lại thường xuyên cùng cấp ủy, chính quyền và các chi bộ thôn, tổ tự quản, kết hợp lồng gép các nội dung tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cùng bảo vệ trật tự trị an, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tích cực lao động sản xuất. Trong 3 quý của năm 2011, Tiểu đội dân quân thường trực Ia R’vê đã tham gia được 112 ngày công phối hợp với các lực lượng tuần tra biên giới; kiên trì vận động các hộ dân ở thôn 7, thôn 14 không nghe theo lời kẻ xấu xúi giục, truyền đạo trái phép; giúp dân khắc phục hậu quả sau mưa bão. Là lực lượng vũ trang quần chúng, không thoát ly sản xuất, với quyết tâm nói dân tin, làm dân theo, Tiểu đội dân quân thường trực đã bảo đảm tốt đời sống cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ thường trực 24/24, tổ chức tăng gia sản xuất, bằng số tiền hưởng lương hàng tháng đóng góp một phần vào quỹ vốn, tiểu đội đã tổ chức canh tác được 8 sào đất trồng hoa màu, nhận chăm sóc đàn bò 23 con của các hộ dân, chăn nuôi gà và tự túc được nguồn rau xanh. Đồng chí Cao Hoài Trung, Thường trực Đảng ủy xã Ia R’vê, huyện Ea Súp cho biết: “Được thành lập năm 2007, tuy còn nhiều khó khăn trong điều kiện ăn ở, công tác, Tiểu đội dân quân thường trực luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững trật tự trị an ở địa phương, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn”.

Phan Diệm

Ý kiến bạn đọc