Multimedia Đọc Báo in

Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh: Nỗ lực vì sự an toàn trên các tuyến giao thông huyết mạch

09:04, 01/07/2014

Với mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông trong “Năm An toàn giao thông (ATGT) 2014”, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Cán bộ, chiến sĩ Cục CSGT đường bộ-đường sắt  (C67-Bộ Công an) TTKS trên Quốc lộ 26.
Cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt (C67-Bộ Công an) tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 26.

Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền

Năm 2014 tiếp tục được Ủy ban ATGT Quốc gia chọn là “Năm ATGT” với chủ đề “Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện”. Sau nửa năm triển khai thực hiện kế hoạch hành động, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, TNGT đã được kiềm chế và giảm đáng kể. Để đạt được kết quả đó, một trong những giải pháp hàng đầu là tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật GTĐB tới các đối tượng tham gia giao thông bởi theo nhận định của các cơ quan chức năng, nguyên nhân chính dẫn đến TNGT là do ý thức chấp hành Luật GTĐB của một bộ phận người dân còn rất kém. Thêm vào đó, phương tiện cơ giới đường bộ tăng nhanh trong khi hạ tầng giao thông đã hư hỏng, xuống cấp, nhưng chậm được khắc phục (toàn tỉnh hiện có 31.570 ô tô, 954.422 mô tô, 57.954 máy cày tay). Phòng CSGT đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, địa phương trong việc triển khai tuyên truyền Luật GTĐB cho người dân, đặc biệt là vùng nông thôn, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Điểm mới trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật GTĐB năm nay là lực lượng CSGT ghi lại hình ảnh người vi phạm ngay tại thôn, buôn đến tuyên truyền rồi dựng thành phim và chiếu lên màn hình cho mọi người dân thấy hành vi vi phạm của mình để họ tự nhận thức được là không nên tái phạm như vậy nữa. Hay như, trong các buổi tuyên truyền lồng ghép vào trò chơi trả lời nhanh các câu hỏi liên quan đến tình hình TTATGT kèm theo phần thưởng là mũ bảo hiểm nên thu hút khá đông người dân tham gia… Với hình thức tuyên truyền này đã tạo sức lan tỏa rộng rãi, được các cấp, ban, ngành và nhân dân đánh giá có ý nghĩa hết sức thiết thực, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân. Ngoài ra, Phòng CSGT còn phối hợp với Sở Giao thông vận tải tiến hành khảo sát trên các tuyến đường để kiểm tra kết cấu cơ sở hạ tầng, biển báo hiệu, các điểm đen về TNGT, lắp đặt các dải phân cách ở các cung đường trọng điểm…

Tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông huyết mạch

Song song với công tác tuyên truyền, Phòng CSGT-Công an tỉnh đã huy động 100% quân số, chia làm nhiều tổ với đầy đủ phương tiện thiết bị nghiệp vụ, đẩy mạnh TTKS, xử lý các hành vi vi phạm Luật GTĐB. Trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý người điều khiển ô tô khách chạy quá tốc độ cho phép, dừng đón trả khách không đúng nơi quy định, chở quá số người quy định… Qua đó, đã phát hiện và lập biên bản trên 74.000 trường hợp vi phạm luật GTĐB; tạm giữ 11.226 phương tiện giao thông các loại; tước giấy phép lái xe 5.065 trường hợp; thu nộp Kho bạc Nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Thiếu tá Ngô Văn Cường, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh nhận định: “Trong thời gian tới, đặc biệt trong tháng 7 trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột số lượng phương tiện sẽ tăng đột biến do phụ huynh và thí sinh đổ dồn về tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học-cao đẳng, vì vậy lực lượng CSGT ngoài việc tuyên truyền hướng dẫn Luật GTĐB còn phải điều tiết giao thông trên các tuyến đường trọng điểm, các điểm ngã ba, ngã tư... nhằm hạn chế ùn tắc giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt. Lực lượng CSGT sẽ tăng cường tuần tra, bám địa bàn, túc trực tại bến xe 24/24 kịp thời xử lý mọi tình huống để bảo đảm thí sinh và phụ huynh tham gia giao thông an toàn…

Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công tác kiểm tra để bảo đảm an toàn giao thông
Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công tác kiểm tra để bảo đảm an toàn giao thông

Từ ngày 10-6 Cục CSGT đường bộ-đường sắt (C67-Bộ Công an) đã cử 10 cán bộ, chiến sĩ tăng cường xuống địa bàn tỉnh Dak Lak phối hợp với Phòng CSGT-Công an tỉnh bảo đảm thường trực 24/24 giờ để tham gia tuần tra, xử lý các vi phạm, đặc biệt, tập trung kiểm tra và xử phạt nặng đối tượng lái xe khách, xe tải, xe mô tô vi phạm trên các tuyến đường trọng điểm, nhất là các tuyến Quốc lộ 14, 26, 27. Thượng tá Võ Hồng Sơn-Phó đội trưởng Đội 4 - C67 cho biết: Từ ngày 10 đến 26-6, C67 đã huy động hơn 114 lượt cán bộ, chiến sĩ ra quân TTKS trên các tuyến Quốc lộ 14, 26; đã phát hiện và lập biên bản 285 trường hợp vi phạm Luật GTĐB, trong đó 160 trường hợp chạy quá tốc độ quy định, 29 trường hợp chạy không đúng phần đường, làn đường…

Nhìn chung, TTATGT 6 tháng đầu năm 2014 đã có chuyển biến tích cực. Nguyên nhân là do áp lực răn đe quy định xử phạt hành chính theo Nghị định 71 của Chính phủ cao hơn so với Nghị định 34, cùng với sự tăng cường công tác TTKS của lực lượng chức năng với nhiều đợt cao điểm. Tuy nhiên, do CSGT không đủ nhân lực để tăng cường và thường xuyên kiểm tra trên các tuyến nên việc phát hiện xử lý vi phạm còn hạn chế. Thiết nghĩ, ngoài nỗ lực bảo đảm ATGT của các lực lượng chức năng, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức của người tham gia giao thông phải biết bảo vệ chính mình. Có như vậy việc bảo đảm ATGT mới hiệu quả đồng bộ...

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc