Vui Tết Trung thu - đừng để mất an toàn giao thông
Hằng năm, cứ vào dịp Tết Trung thu, không khí ở các tuyến phố trở nên rộn ràng, nhộn nhịp hơn với nhiều hoạt động, nhưng kéo theo đó là tình trạng lộn xộn, mất an toàn giao thông (ATGT), nhất là xuất phát từ những đội múa lân... Dịp trung thu vừa qua cũng không phải là ngoại lệ.
Tầm 20 giờ ngày 13-9, trên đường Lý Nam Đế (cạnh Quảng trường 10-3, TP. Buôn Ma Thuột) có từ 2 - 3 đội lân tập trung múa ở khu vực này khiến đoạn đường gần như tắc nghẽn. Chừng 30 phút sau, hầu hết các đội lân tập trung biểu diễn ở ngay giữa lòng đường, có đội liên tục chặn đầu ôtô, xe máy chèo kéo người dân xin tiền, thậm chí một số con lân còn leo lên đầu ôtô đang lưu thông để nhảy múa trông rất phản cảm, mất ATGT, gây không ít bức xúc cho người đi đường. Anh N.D.Đ., một tài xế ôtô tại xã Hòa Thắng phản ánh, khi xe anh lưu thông đến đoạn đường trên, gặp 2 đội lân đang biểu diễn, dù bóp còi inh ỏi, nhưng các đội lân vẫn không tránh xe, thậm chí còn leo lên cabô ôtô nằm xoài trên đó, khiến xe anh tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, bởi xung quanh đông nghịt xe máy, người lớn, trẻ em nhốn nháo xem múa lân. Bức xúc nhất vẫn là cánh tài xế taxi, lỡ đi vào đoạn đường có lân biểu diễn, muốn nhanh thoát ra chỉ có cách là cho đội lân ít tiền thì mới được nhường đường… Còn tại khu vực đường Nơ Trang Long – Lý Thường Kiệt, có đội lân còn dựng cọc cao khoảng 3-4 mét giữa giao lộ này để biểu diễn; đây là khu vực trung tâm, lại gần chợ đêm nên lượng người đổ về mỗi lúc một đông. Hai bên vỉa hè chật cứng xe máy, lòng đường nhốn nháo các loại phương tiện dừng đỗ, khiến người đi đường không thể lưu thông được qua đây.
![]() |
Ông địa của các đội lân chèo kéo, xin tiền người đi đường. |
Tại Điều 21 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, ôtô chở hàng chỉ được chở người trong các trường hợp: người đi làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai, thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp; người bị nạn đi cấp cứu; cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang đi làm nhiệm vụ… Luật là thế, song trên thực tế, hầu hết các đội lân khu vực nội thành đều dùng xe tải hoặc máy cày tay kéo móoc chở dụng cụ và người ngang nhiên đậu ngay giữa lòng đường, chắn hết lối đi của người tham gia giao thông để hoạt động múa lân (!)
Tại một số đoạn trên đường Lê Duẩn là tuyến có mật độ người, phương tiện tham gia giao thông dày đặc, cũng không tránh khỏi tình trạng các đội lân chiếm dụng đậu đỗ phương tiện, nhảy múa trên đường. Trong khi đó, tại khu vực ngã tư Phan Bội Châu – Lê Hồng Phong, hàng trăm người tập trung khiến đoạn đường này cũng bị ùn tắc nghiêm trọng. Chị Hằng, chủ tiệm tạp hóa trên đường Lê Hồng Phong rất bức xúc vì xe máy, ôtô đậu chật kín trên vỉa hè, chắn ngang cửa tiệm, người dân muốn vào mua hàng cũng đành chịu vì không có lối đi.
Việc các đội lân chiếm dụng lòng, lề các tuyến đường trong dịp Tết Trung thu vừa qua không những gây phản cảm, mất trật tự ATGT mà còn vô tình tạo cơ hội cho kẻ gian trà trộn vào đám đông thực hiện hành vi móc túi, trộm cắp, cướp giật. Nếu người dân không cảnh giác, các vật dụng cá nhân như điện thoại, ví tiền, mũ bảo hiểm, thậm chí cả xe máy… sẽ “không cánh mà bay”.
Thiết nghĩ, việc múa lân trong dịp Tết Trung thu là hoạt động mang đậm nét văn hóa truyền thống dân tộc, song để mùa trung thu an toàn, ý nghĩa mỗi người dân cần nâng cao ý thức trong việc chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự ATGT.
Những ngày vui Tết Trung thu vừa qua, đơn vị đã bố trí, tăng cường lực lượng tuần tra trên các tuyến phố, nhất là các vị trí có đội lân biểu diễn, chặn đầu xe ôtô xin tiền để có biện pháp xử lý, tránh ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, do lực lượng mỏng, trong khi số lượng đội lân thì nhiều lại di chuyển liên tục trên các tuyến đường nên việc phát hiện, xử lý vi phạm hết sức khó khăn.
(Trung tá Nguyễn Đức Duy, Đội phó Đội CSGT Công an TP. Buôn Ma Thuột) |
Hoàng Tuyết
Ý kiến bạn đọc