Multimedia Đọc Báo in

Khởi tố nguyên giảng viên đại học xài bằng giả

08:20, 22/01/2013

Ngày 16-1, VKSND tỉnh ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Đức Hiệp (SN 1984, ở xã Hòa Tiến, huyện Krông Pak), nguyên là giảng viên bộ môn Vật lý, Trường Đại học Tây Nguyên, bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh khởi tố về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.  

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi học xong THPT năm 2004 Hiệp đi học lớp kỹ thuật viên tin học tại Trường Đại Lợi nhưng chưa tốt nghiệp. Năm 2005, Hiệp học tiếp lớp đồ họa máy tính tại Trường Trung cấp Việt Tiến TP. Đà Nẵng) nhưng cũng chưa tốt nghiệp. Từ năm 2008-2010, Hiệp đã tải các mẫu văn bằng chứng chỉ về máy vi tính và sử dụng công nghệ photoshop để chỉnh sửa các thông tin cần thiết cho phù hợp với thông tin cá nhân mình, làm nhiều loại văn bằng, chứng chỉ giả, rồi đem ra tiệm phô tô in màu và phô tô ra thành nhiều bản để công chứng. Với nhiều loại bằng giả Hiệp đã xin vào làm việc tại: Trường Trung cấp tư thục Trường Sơn; Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Tây Nguyên; Trường Cao đẳng nghề Dak Lak; Sở Thông tin - Truyền thông và Trường Đại học Tây Nguyên. Trong thời gian làm việc tại các nơi trên, khi cơ quan, nhà trường có yêu cầu xuất trình văn bằng chính thì Hiệp lại xin nghỉ và chuyển đi cơ quan khác. Đến tháng 2-2012, Trường Đại học Tây Nguyên phát hiện Hiệp sử dụng bằng giả và buộc thôi việc.

Trọng Vượng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.