Multimedia Đọc Báo in

Lãnh án 19 năm tù vì tội giết người

09:07, 29/05/2013

Ngày 24-5, tại hội trường UBND xã Ea H’leo (huyện Ea H’leo), TAND tỉnh đã đưa bị cáo Nguyễn Vũ Thạch (SN 1980, thường trú tại thôn 2B, xã Ea H’leo) ra xét xử sơ thẩm về hành vi giết người.

Theo cáo trạng, vào khoảng 19 giờ ngày 22-10-2012, Nguyễn Vũ Thạch, cùng tham gia uống rượu với các anh:  Đinh Văn Toán, Lê Văn Huỳnh, Hoàng  Văn Long, Vũ Tiến Phương, Lê Văn Đức tại nhà anh Nguyễn Văn Dũng, ở thôn 2B, xã Ea H’leo. Trong khi đang uống rượu, bị cáo Thạch có hỏi anh Toán bao nhiêu tuổi để Thạch biết và xưng hô cho đúng. Anh Đinh Văn Toán (SN 1965) trả lời: “Mày xứng con, cháu tao mà giám hỗn láo tao tát tai bây giờ”. Sau đó giữa Thạch và anh Toán đã có lời qua tiếng lại và xảy ra xô xát với nhau, nhưng nhờ mọi người can ngăn nên Thạch bỏ ra về, còn anh Toán ở lại nhà anh Dũng ngồi chơi uống nước. Khoảng 20 phút sau, Nguyễn Vũ Thạch quay lại nhà anh Dũng. Khi anh Toán bước ra sân thì gặp Thạch vừa đến và bị Thạch rút dao thủ sẵn trong người ra đâm liên tiếp 3 nhát vào bụng và ngực. Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã Ea H’leo, nhưng do vết thương quá nặng nên anh Đinh Văn Toán đã tử vong sau đó ít phút. 

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Vũ Thạch 19 năm tù về tội giết người.

Ngọc Tài


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.