Multimedia Đọc Báo in

31 năm tù giam cho băng nhóm chuyên cướp tài sản

09:08, 23/07/2014

Ngày 18-7, TAND TP.Buôn Ma Thuột đã mở phiên tòa lưu động tại UBND phường Thành Nhất xét xử 4 bị cáo với tội “Cướp tài sản” gồm: Võ Xuân Chiến (SN 1983), Võ Trọng Cần (SN 1981) cùng trú tại tổ 1, khối 15, phường Khánh Xuân (TP.Buôn Ma Thuột), Võ Hùng (SN 1968) trú tại 117/5 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Tiến (TP.Buôn Ma Thuột) và Võ Lợi (SN 1986), trú tại thôn 3, xã Tân Tiến (Krông Pak).

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.Buôn  Ma Thuột, tính từ ngày 28-9-2013 đến ngày 13-12-2013, Chiến đã nhiều lần rủ Cần và Hùng đi cướp xe mô tô và tài sản của người đi đường trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột, sau đó mang về nhà Hùng để Lợi tháo rời phụ tùng xe đi bán. Trong đó, Võ Xuân Chiến thực hiện 3 vụ cướp tài sản, trị giá trên 7 triệu đồng; Võ Hùng thực hiện 1 vụ, trị giá tài sản hơn 3,1 triệu đồng; Võ Trọng Cần thực hiện 1 vụ, trị giá tài sản 3,5 triệu đồng; Võ Lợi đã tiêu thụ 2 xe mô tô, trị giá 6,5 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Võ Xuân Chiến 13 năm tù giam, Võ Hùng 8 năm tù giam, Võ Trọng Cần 8 năm 6 tháng tù giam và Võ Lợi 1 năm 6 tháng tù giam.

        Quốc Nam


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.