Multimedia Đọc Báo in

Lên mạng xã hội khiêu khích đánh nhau, lãnh án tù

10:08, 31/01/2018
TAND huyện Ea H’leo vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lý Văn Trung và đồng bọn cùng trú tại thôn 7A, xã Ea Hiao (huyện Ea H'leo) về tội “Cố ý gây thương tích” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” .
 
Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước, Lý Văn Trung đã đăng bài trên trang mạng xã hội Facebook khiêu khích nhóm thanh niên buôn Bir (xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo), hẹn gặp đánh nhau tại cầu Trắng giáp ranh giữa thôn Ea Dú, xã Ea Sol và thôn 7A, xã Ea Hiao (huyện Ea H’leo). Sáng 8-4-2017, Trung tổ chức uống rượu tại nhà, cùng tham gia có Chu Đức Mạnh, Chu Khánh Ngọc, Dương Minh Phong, Lý Phúc Hiếu, Bàn Văn Cường và Bàn Quang Tính. Sau đó, Trung rủ những người này ra cầu Trắng đánh nhau với nhóm buôn Bir. Trung lấy ra 2 khẩu súng tự chế, Ngọc cũng về nhà lấy 1 khẩu súng tự chế và mang súng đi cất giấu, rồi cả nhóm rủ nhau đến khu chợ xã Ea Sol hát karaoke. Tại đây, Trung rủ Phan Trọng Minh, Triệu Văn Luân, Triệu Văn Chương và Lý Văn Chương cùng đi đánh nhau. 
 
Nhóm thanh niên buôn Bir gồm Ksơr Y Yí, Nay Y Nghiêm, Nay Y Ti, Nay Y Vị, Ksơr Y Tháp, Ksơr Y Hiếu, Nay Y Luân, Nay Y Ni, Nay Y Rin, Ksơr Y Mơn, Ksơr Y Tiên, Ksơr Y Thuang, Nay Y Khuân, Ksơr Y Xép, Nay Y Hầu, Nay Y Đức, Ksơr Y Ngai, Nay Y Chiếu, Ksơr Y Năng, Nay Y Su cũng tập trung tại lô cao su gần buôn Bir, mang theo ná cao su, tuýp sắt, gậy gỗ, dao rựa để đánh nhau với nhóm của Lý Văn Trung. 
 
Trung, Tuấn và Mạnh mỗi người cầm một khẩu súng đã lắp đạn vào nấp trong vườn cà phê gần cầu Trắng, số còn lại đứng ở ngoài chờ nhóm thanh niên buôn Bir đến. Khi nhóm thanh niên buôn Bir do Y Ti, Y Wi cầm đầu đi đến giữa cầu Trắng thì Tuấn cầm súng ngắm về phía nhóm trên bóp cò nhưng súng không nổ. Nay Y Ti cùng đồng bọn dùng ná cao su bắn đá về phía nhóm của Trung. Mạnh nổ súng bắn trúng bàn tay trái của Y Ti. Nghe súng nổ, nhóm của Y Ti  bỏ chạy. Nay Y Ti được đưa đi cấp cứu. Bàn Văn Tuấn, Triệu Văn Chương và Bàn Văn Cường bị đá bắn trúng gây thương tích nhẹ.
 
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Lý Văn Trung 3 năm tù; Chu Đức Mạnh 3 năm 3 tháng tù; các bị cáo Chu Khánh Ngọc, Bàn Văn Tuấn, Lý Văn Chương, Triệu Văn Chương, Triệu Văn Luân, Lý Phúc Hiếu, Dương Minh Phong, Phan Trọng Minh nhận mức án từ 1 năm đến 1 năm 3 tháng tù. 
 
Hữu Giáp
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.