Multimedia Đọc Báo in

Trốn truy nã gần 12 năm sau khi đâm bạn nhậu trọng thương

18:15, 29/03/2021

Công an thị xã Buôn Hồ vừa bắt tạm giam đối tượng Trương Công Định (SN 1986, trú tại xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ) sau gần 12 năm trốn truy nã.

Theo kết quả điều tra, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 18-10-2009, sau khi Định cùng anh Phạm Thanh Sang (SN 1982) và Đỗ Ngọc Nhàn (SN 1983, đều trú tại Ea Blang, thị xã Buôn Hồ) nhậu xong thì rủ nhau đi uống cà phê.

g
Đối tượng Trương Công Định được dẫn giải về cơ quan điều tra

Trên đường đi, anh Sang nói rằng Định nhỏ tuổi nhất nên phải trả tiền uống cà phê, Định không đồng ý nên giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Định cầm dao nhọn (dài khoảng 20 cm - mang theo với ý định để gọt ổi ăn) đâm liên tiếp nhiều nhát vào người anh Sang khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ, tỷ lệ thương tật là 30%.

Sau khi gây án, Định đã bỏ trốn đến TP. Hồ Chí Minh sinh sống, đến nay được người thân vận động ra đầu thú.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) 7 nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình số 56-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 46 –NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”.