Multimedia Đọc Báo in

Rủ nhau vào tù vì… đem tiền giả đi tiêu

19:47, 23/04/2021

Ngày 23-4, TAND tỉnh đã xử phúc thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nguyên (SN 1990, trú tại xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) y án sơ thẩm là 4 năm 6 tháng tù về tội Tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Theo cáo trạng, đầu tháng 6-2020, trong quá trình đưa vợ đi chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, Nguyễn Văn Nguyên có làm quen với một người phụ nữ tên Trang (chưa rõ nhân thân, lai lịch) và được ngỏ ý đổi tiền thật lấy tiền giả mệnh giá lớn. Nguyên liền xin số điện thoại rồi khoảng 1 tuần sau gọi điện cho Trang đổi 600 nghìn đồng tiền thật lấy 2,7 triệu đồng tiền giả.

sd
Đối tượng Nguyễn Văn Nguyên tại phiên tòa phúc thẩm

Đến cuối tháng 6-2020, Nguyên cầm tờ 100 nghìn đồng tiền giả đi mua đồ nhưng bị người bán hàng phát hiện, không chấp nhận. Cũng trong thời gian này, Nguyên đã đưa 1,7 triệu đồng tiền giả cho Nguyễn Vĩnh Thái (SN 2000) và 700 nghìn đồng tiền giả cho Nguyễn Hữu Sỹ (SN 1997 - cùng trú tại xã Ea Tiêu) đi tiêu thụ. Ngày 8-7-2020, Công an huyện Cư Kuin phát hiện và bắt giữ Nguyên, Thái, Sỹ đang có hành vi tiêu thụ tiền giả. Sau khi củng cố hồ sơ, chứng cứ, Công an huyện Cư Kuin đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng này.

Ngày 2-2-2021, TAND huyện Cư Kuin đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyên 4 năm 6 tháng tù về tội Tàng trữ, lưu hành tiền giả; bị cáo Thái 3 năm 6 tháng tù và bị cáo Sỹ 3 năm tù cùng về tội Lưu hành tiền giả. Sau đó, bị cáo Nguyên có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.