Multimedia Đọc Báo in

Lĩnh án tù về tội lưu hành tiền giả sau 21 năm lẩn trốn

17:45, 15/06/2021

Ngày 15-6, TAND tỉnh đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Vũ Chí Ngọc (SN 1975, trú xã Tiến Hưng, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) 3 năm tù về tội Lưu hành tiền giả.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5-2000, Ngọc cùng 6 đồng bọn mang 70 triệu tiền giả (mệnh giá 50.000 đồng) từ TP. Hà Nội vào Đắk Lắk để tiêu thụ.

sd
Bị cáo Vũ Chí Ngọc tại tòa

Do trước đó đã có thời gian sinh sống tại Đắk Lắk nên Ngọc đóng vai trò dẫn đường, cảnh giới để cho đồng bọn đến các khu chợ ở TP. Buôn Ma Thuột, dùng tiền giả mua một số mặt hàng như bánh, kẹo, kem đánh răng… để được trả lại tiền thừa. 

Tuy nhiên, cả 6 đồng bọn của Ngọc sau đó đã bị Công an tỉnh phát hiện bắt giữ. Riêng Ngọc đã trốn truy nã đến các tỉnh Hải Dương, Đắk Nông và Bình Phước. Ngày 10-12-2020, Ngọc bị Công an tỉnh bắt giữ.

Lê Thành


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.