Multimedia Đọc Báo in

50 suất tuyển thẳng và học bổng toàn phần tại Trường Đại học FPT dành cho học sinh giỏi quốc gia

14:12, 03/05/2012

Ngoài chương trình học bổng mang tên cố Giáo sư Viện sĩ Nguyễn Văn Đạo dành cho các học sinh xuất sắc tại Top 100 trường THPT hàng đầu, Trường Đại học FPT quyết định cấp 50 suất học bổng toàn phần cho những học sinh xuất sắc được tuyển thẳng vào đại học theo quy định của Bộ GD-ĐT với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Đối tượng nhận học bổng là học sinh THPT đạt từ giải Ba trở lên các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học và Anh văn trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2012. Các học sinh thuộc diện này sẽ được tuyển thẳng vào Đại học FPT và xét cấp học bổng toàn phần cho 4 năm học tại trường trị giá hơn 200 triệu đồng mỗi suất. Các thí sinh được duyệt cấp học bổng còn có cơ hội đăng ký tham gia chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính với học bổng sau đại học thẳng lên bậc tiến sĩ, có thời gian đào tạo tại nước ngoài.

Để giành được suất học bổng toàn phần, thí sinh cần chuẩn bị hồ sơ gồm: Phiếu đăng ký tuyển thẳng theo mẫu của Đại học FPT; bản photo (chứng thực) thành tích thi học sinh giỏi quốc gia; bản photo chứng minh nhân dân (chứng thực); 04 ảnh 3x4 cùng bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan bố mẹ hoặc địa phương. Hạn nộp hồ sơ đến ngày 30-5-2012.

Sau khi nộp hồ sơ các thí sinh sẽ được sắp xếp lịch phỏng vấn với Hội đồng xét học bổng của nhà trường, nhằm khẳng định một lần nữa năng lực và định hướng học tập của các ứng viên. Lịch phỏng vấn dự kiến sẽ diễn ra vào hai tuần đầu tiên của tháng 7 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

Hiện nay, Trường Đại học FPT đang đào tạo 7 chuyên ngành bậc đại học: Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Kỹ thuật máy tính; Kỹ thuật điện tử - truyền thông; Khoa học máy tính; Quản trị kinh doanh và Tài chính - Ngân hàng.

NH


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.