Multimedia Đọc Báo in

Thành Đoàn Buôn Ma Thuột:

Gần 1.700 học sinh tham gia "Giao lưu, tọa đàm Tuổi trẻ học đường với văn hóa giao thông"

15:45, 10/12/2012

Ngày 10-12, tại Trường THPT Lê Quý Đôn, Thành Đoàn Buôn Ma Thuột đã tổ chức Chương trình "Giao lưu, tọa đàm Tuổi trẻ học đường với văn hóa giao thông" với sự tham gia của gần 1.700 đoàn viên, thanh niên.

Đông đảo các bạn trẻ về tham gia buổi giao lưu
Đông đảo các bạn trẻ tham gia buổi giao lưu

Tại buổi tọa đàm, các bạn trẻ đã nghe cán bộ Đội Cảnh sát giao thông thành phố thông báo tình hình tai nạn giao thông và vi phạm trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh trên địa bàn thành phố trong thời gian qua; giao lưu với các vị khách mời về các nội dung: “Văn hóa giao thông – Tôi quan tâm, còn bạn?”, “Hiểm họa rượu, bia và tai nạn giao thông”, “Thanh niên học sinh, sinh viên với vấn đề đi xe gắn máy khi chưa đủ tuổi”; tìm hiểu những quy định mới về xử phạt hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ; giao lưu với anh Nguyễn Trường Thọ là nạn nhân của tai nạn giao thông từng trải qua những giây phút kinh hoàng chiến đấu với tử thần để giành lại sự sống, tuy bị thương tật rất nặng nhưng anh không cam chịu số phận mà vẫn chịu khó lao động, phát triển kinh tế  ...
Cũng nhân dịp này, Đoàn Trường THPT Lê Quý Đôn đã tổ chức gắn biển "Cổng trường An toàn giao thông".

Một số hình ảnh tại buổi giao lưu:

q
Văn nghệ chào mừng
j
Các vị khách mời tại buổi giao lưu
n
Các đại biểu gắn biển "Cổng trường An toàn giao thông"


     Tuấn Anh
 
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.