Multimedia Đọc Báo in

Phiền hà chuyện bản chính, bản sao

14:05, 10/11/2012

Theo quy định hiện hành của Nhà nước, bản sao các văn bằng chứng chỉ hoặc các loại giấy tờ khác khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chứng nhận “y sao bản chính” theo quy định của pháp luật đều có giá trị pháp lý như nhau. Tuy nhiên trong thực tế thì một số cơ quan, đơn vị, khi công dân đến nộp hồ sơ xét tuyển công chức, xin việc làm, làm hộ tịch, hộ khẩu, giấy khai sinh, làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc dự thi vào các trường đại học, cao đẳng… thì nơi nhận hồ sơ đòi hỏi phải có bản chính để đối chiếu với bản sao, thậm chí có nơi còn đòi nộp cả bản chính mới nhận hồ sơ. Điều này gây phiền hà rất nhiều cho người dân. Rất mong các cơ quan, đơn vị nên thực hiện đúng quy định của Nhà nước về những văn bản giấy tờ đã được công chứng theo quy định của pháp luật.

Văn Phong


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nam Ka “mở cửa” thông tin, giúp người dân vươn lên thoát nghèo
Nam Ka - xã vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của Đắk Lắk, nơi hơn 87% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, ánh sáng của công nghệ số và tri thức đã xóa tan rào cản địa lý và thông tin, len lỏi vào từng nóc nhà, trở thành đòn bẩy quan trọng giúp bà con chuyển đổi sinh kế và bứt phá trong sản xuất.