Multimedia Đọc Báo in

Tuổi trẻ Dak Lak luôn hướng về biển đảo quê hương

08:48, 25/05/2014
"Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm”, “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”, “Yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 và các phương tiện hộ tống ra khỏi vùng biển của Việt Nam”, “Tuổi trẻ TP. Buôn Ma Thuột kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển – đảo Việt Nam”… những tiếng hô đầy hào khí của tuổi trẻ các dân tộc TP. Buôn Ma Thuột tại buổi mít tinh “Tuổi trẻ Buôn Ma Thuột chung sức bảo vệ quyền biển – đảo Việt Nam” đã khẳng định thêm tinh thần yêu nước, kiên quyết lên tiếng phản đối các hành động vi phạm trắng trợn của Trung Quốc trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.
 
Ngay từ sáng sớm của buổi mít tinh, hằng trăm bạn trẻ tay cầm cờ, giương cao các khẩu hiệu, khoảng không trong hội trường Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh nhuộm rực cờ đỏ sao vàng, xen vào màu áo xanh của thanh niên Việt Nam. Tại buổi mít tinh, các bạn đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã được đồng chí Nguyễn Lập Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cung cấp những thông tin chính xác cũng như chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với hành động hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Từ đó, nhiều bạn trẻ đã cảm khái đứng lên bày tỏ những suy nghĩ, thể hiện sự đồng lòng của người dân Việt Nam, biểu thị lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ với chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, đó là: yêu cầu Trung Quốc tôn trọng Luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982 và tuyên bố của các bên về quy tắc ứng xử trên Biển Đông (DOC), Việt Nam yêu hòa bình và mong muốn hòa bình. Nhiều ĐVTN cũng đã nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc, bày tỏ sự tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; đồng thời thể hiện sự tỉnh táo, khôn khéo, không bị  dụ dỗ, lôi kéo, kích động, gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội…
Tuổi trẻ Dak Lak luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Tuổi trẻ Dak Lak luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Bên cạnh hoạt động mít tinh này, trong những năm qua, tuổi trẻ Buôn Ma Thuột nói riêng và tỉnh Dak Lak nói chung luôn có những hoạt động thể hiện tinh thần yêu nước, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, như: hưởng ứng chương trình “Góp đá xây Trường Sa” do Trung ương Đoàn và Báo Tuổi trẻ phối hợp phát động năm 2012; nhắn tin vào chương trình “Mỗi tin nhắn, một viên đá xây Trường Sa” thông qua cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1408; sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên với phong trào “Nuôi heo đất gửi Trường Sa” với số lượng 500 con; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của Hải quân nhân dân Việt Nam; 50 năm đường Hồ Chí Minh trên biển; truyền thống 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của đoàn tàu “Không số”; vận động ĐVTN tích cực tham gia Cuộc thi tìm hiểu “Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển”; tổ chức nhảy flashmob, xếp hình chữ S cùng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Và đặc biệt hơn, ngay đầu năm 2014, hàng nghìn lượt ĐVTN cùng người dân đã đến và tham quan Triển lãm Bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam: Những bằng chứng lịch sử”, từ đó nhiều bạn trẻ càng hiểu hơn về chủ quyền biển đảo của Việt Nam, thể hiện tinh thần tự hào của ĐVTN tỉnh Dak Lak luôn một lòng hướng về biển đảo quê hương.

Trong thời gian tới, theo anh Đặng Gia Duẩn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn thì Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tổ chức thường xuyên hơn các hoạt động hướng về biển đảo quê hương như: đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức trong đoàn viên, thanh thiếu niên về vai trò, vị trí chiến lược của biển đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về biển, đảo Việt Nam. Đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục cung cấp tài liệu tuyên truyền về biển, đảo quê hương; giới thiệu các mô hình hay hướng về biển, đảo của các tỉnh, thành đoàn trong cả nước; đẩy mạnh tổ chức các diễn đàn tuổi trẻ và hành trình tuổi trẻ hướng về biển, đảo... từ đó ngày càng nâng cao lòng yêu nước, ý thức tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong ĐVTN; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng trong thanh thiếu niên đối với các vấn đề về chủ quyền biển, đảo kịp thời định hướng dư luận khi có những thông tin không chính xác, chính thống tác động đến tâm lý, suy nghĩ của thanh thiếu niên. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền các điển hình tiên tiến về phát triển kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền, giữ vững quốc phòng, an ninh trên toàn quốc; tuyên truyền đấu tranh, phản bác những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch về biển, đảo...

 Hoàng Gia


Ý kiến bạn đọc