Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Năng: Công diễn văn nghệ quần chúng và chung kết Hội thi Đoàn viên thanh niên thanh lịch

17:36, 09/11/2017

Tối 8-11, huyện Krông Năng đã tổ chức công diễn văn nghệ quần chúng và chung kết Hội thi “Đoàn viên, thanh niên tài năng - thanh lịch” năm 2017.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện (9-11-1987 – 9-11-2017).

Một tiết mục trong đêm công diễn văn nghệ quần chúng và chung kết Hội thi “Thanh niên  thanh lịch” năm 2017.

Đêm công diễn gồm 10 tiết mục văn nghệ đặc sắc được lựa chọn từ 200 tiết mục của 27 đoàn đến từ các cơ quan, đơn vị, khối trường học và các xã, thị trấn trên địa bàn . Các tiết mục được dàn dựng công phu, xoay quanh chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam…

Ở nội dung chung kết Hội thi “Đoàn viên, thanh niên tài năng - thanh lịch”, có 5 cặp thí sinh xuất sắc nhất sau khi vượt qua vòng sơ khảo, trải qua 3 phần thi gồm: Trang phục tự chọn, năng khiếu và hùng biện.

Ban tổ chức trao giải nội dung văn nghệ quần chúng.

Kết quả, ở nội dung văn nghệ quần chúng, giải  toàn đoàn được trao cho các đơn vị: giải A thuộc về Công an huyện và Trường Tiểu học Trần Quốc Toản; giải B thuộc về Công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk và Trường Mẫu giáo Hoa Hồng; giải C: xã Ea Tóh; giải Khuyến khích  trao cho: Trường THPT Lý Tự Trọng, Trường THPT Tôn Đức Thắng và Trường THCS Quang Trung. 

Thí sinh đoạt giải Hội thi “Đoàn viên, thanh niên  thanh lịch” năm 2017.

Kết quả Hội thi “Đoàn viên, thanh niên tài năng - thanh lịch”, giải Nhất thuộc về cặp thí sinh Nguyễn Khắc Phát - Nông Thị Quỳnh (xã Ea Tóh); Nhì: thí sinh Trần Minh Thành Công và Vũ Hoàng Kim Phượng (Trường THPT Phan Bội Châu); 2 giải Ba: 2 cặp thí sinh Đinh Quang Thắng - Nguyễn Thị Kiều Trinh (Công an huyện) và Nguyễn Khoa Thành - Nguyễn Thị Trang Đài (xã Phú Xuân); giải Khuyến khích: thí sinh Hoàng Đức Thái - Hoàng Thị Duyên (xã Ea Tam).

Minh Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.