Multimedia Đọc Báo in

Thị xã Buôn Hồ tổ chức "Buôn vui chơi, buôn ca hát" lần 2 năm 2019

14:38, 01/12/2019

Tối 29-11, tại buôn Kwăng B, xã Cư Bao, Phòng Văn hóa – Thông tin thị xã Buôn Hồ phối hợp với UBND xã Cư Bao tổ chức chương trình  "Buôn vui chơi, buôn ca hát" lần 2 năm 2019.

Chương trình diễn ra 2 nội dung chính: văn nghệ dân gian và trò chơi dân gian.

Phần thi văn nghệ dân gian gồm diễn tấu cồng chiêng, hát dân ca Êđê, diễn tấu các loại nhạc cụ dân tộc, múa dân gian. Các trò chơi dân gian bao gồm: đi cà kheo đá bóng vào gôn, đẩy gậy, nhảy bao bố.

Phần thi hát dân ca
Phần thi hát dân ca của buôn Kwăng A

Đây là hoạt động mang đậm nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Êđê, tạo ra sân chơi bổ ích, lành mạnh cho người dân, đồng thời góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn thị xã.

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã trao trao giải Nhất toàn đoàn cho buôn Krum A và buôn Krum B. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải tập thể có thành tích xuất sắc ở 2 nội dung thi văn nghệ dân gian và trò chơi dân gian .

Thùy Duyên


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.