Multimedia Đọc Báo in

Khai mạc chấm chung khảo các chuyên ngành Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật Chư Yang Sin lần thứ III, giai đoạn 2015-2020

16:15, 19/10/2020

Sáng 19-10, Hội đồng Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật Chư Yang Sin đã tổ chức khai mạc chấm chung khảo các chuyên ngành Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật Chư Yang Sin lần thứ III, giai đoạn 2015-2020.

Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng H’Yim Kđoh; thành viên Hội đồng giám khảo các chuyên ngành.

Ngày 18-7-2014, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 125/NQ-HĐND về cơ cấu Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật Chư Yang Sin tỉnh Đắk Lắk; giải thưởng được xét và trao tặng 5 năm một lần. Đối tượng tham gia là những tác giả trong và ngoài tỉnh có tác phẩm văn học - nghệ thuật xuất sắc, phản ánh về vùng đất, con người Đắk Lắk qua lao động, xây dựng và bảo vệ quê hương.

aaaa
 Ban tổ chức Giải tặng hoa Hội đồng giám khảo 

Ở Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật Chư Yang Sin lần thứ III, Ban tổ chức đã tiếp nhận 156 tác phẩm của 79 tác giả trong và ngoài tỉnh gửi tham dự thuộc 8 chuyên ngành (Âm nhạc, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Văn xuôi, Thơ, Văn nghệ dân gian, Sân khấu biểu diễn, Điện ảnh - Phát thanh - Truyền hình). Trong đó: Âm nhạc có 51 tác phẩm, Mỹ thuật có 14 tác phẩm, Nhiếp ảnh có 45 tác phẩm, Văn xuôi 16 tập sách, Thơ 15 tập, 10 tập sách văn nghệ dân gian, 1 DVD múa, 4 tác phẩm thuộc thể loại Điện ảnh - Phát thanh - Truyền hình.

aaaa
Các thành viên Hội đồng giám khảo chấm chung khảo các tác phẩm Âm nhạc

Ban tổ chức đã mời Hội đồng giám khảo chấm chung khảo Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật Chư Yang Sin lần thứ III, giai đoạn 2015-2020 gồm các nhạc sĩ, văn nghệ sĩ thuộc nhiều lĩnh vực đến từ Trung ương như: GS. TS Lê Hồng Lý; PGS.TS Đỗ Hồng Quân; Nhà thơ Trần Đăng Khoa; NSND Chu Thúy Quỳnh; Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Lý Hoàng Long; Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Bùi Minh Sơn; Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Phong; Nhạc sĩ Vũ Thiết; Nhạc sĩ Nguyễn  Đức Trịnh; Nhà văn Nguyễn Trí Huân; Nhà báo Nguyễn Thị Thu Huệ; Họa sĩ Lương Xuân Đoàn…

Mai Sao


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.