Để nâng cao tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế, bên cạnh sự nỗ lực của ngành bảo hiểm xã hội, chính quyền các cấp đã tích cực vào cuộc, góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn.
Để tạo điều kiện cho người sử dụng lao động và người lao động có thêm sự lựa chọn tham gia đóng góp để được hưởng mức lương hưu cao hơn, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đã bổ sung một chương quy định về bảo hiểm hưu trí bổ sung.
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND, ngày 21/1/2025 về việc triển khai thi hành Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) số 41/2024/QH15 và Quyết định số 1370/QĐ-TTg ngày 12/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Xác định việc nâng cao nhận thức pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế không chỉ nhằm phát triển đối tượng tham gia mà còn góp phần bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của xã hội.
Năm 2024, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh chi trả các chế độ bảo hiểm bằng phương thức không dùng tiền mặt với nhiều kết quả khả quan.
Để chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến gần với người dân, thời gian qua, BHXH tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn, phân tích từng nhóm đối tượng cụ thể và huy động sự vào cuộc của chính quyền địa phương; qua đó, phát triển thêm nhiều đối tượng tham gia.
Để duy trì tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội huyện Krông Bông đã phối hợp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nâng cao nhận thức phụ huynh và học sinh.
Rất nhiều lần lên với Lũng Cú (Đồng Văn, Hà Giang), ngồi dưới chân cột cờ cực Bắc, nghe lá cờ đỏ sao vàng lộng thổi trên đầu, bất giác trong tôi hình dung rõ ràng hình thế biên cương Tổ quốc. Và lần nào cũng thế, một xúc cảm lạ kỳ dâng lên trong lòng
Câu chuyện về những hộ gia đình tự nguyện bàn giao mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột đã và đang lan tỏa mạnh mẽ ở các thôn, buôn, tổ dân phố, phát huy hiệu quả phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.
Giấc mơ đẹp ấy đang được vợ chồng Zihlmann Marc Aurel - Nguyễn Lê Thạch Thảo cùng những người dân Cơ Ho nuôi lớn mỗi ngày giữa làng buôn, giữa những rẫy cà phê và núi rừng Đạ Chais (Lạc Dương, Lâm Đồng).
Đắk Lắk có diện tích rừng lớn nhất cả nước. Không chỉ gặp khó trong việc quản lý, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm rẫy, tỉnh Đắk Lắk còn đối mặt với nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép.