Multimedia Đọc Báo in

Đảng ủy Quân sự tỉnh thực hiện tốt các mặt công tác trọng yếu, nhiệm vụ quan trọng

18:21, 15/10/2021

Sáng 15- 10, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2021 dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Đình Trung. 

Dự hội nghị còn có Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị...

1
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Đình Trung phát biểu tại hội nghị.

Năm 2021, Ban Thường vụ, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; thực hiện nghiêm quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu và các quy định của Đảng. Trong đó, Ban Thường vụ đã tập trung xây dựng và ban hành 7 kết luận hằng tháng để lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng 7 kế hoạch, 3 chương trình hành động triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả trên các mặt công tác.

Chủ động làm việc, thống nhất chủ trương và tổ chức ký kết chương trình phối hợp với Ban Thường vụ 15 huyện, thị ủy, thành ủy về triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chỉ thị về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới; chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và công tác phòng chống dịch COVID-19; nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý có hiệu quả các tình huống ngay từ cơ sở, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh…  

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5 ghi nhận, đánh giá cao Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt nghiêm văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị và Quân khu về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021. Trong đó nhấn mạnh, dù thời gian ngắn, công việc nhiều, vừa tập trung cao độ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021, vừa lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên đúng kế hoạch, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Cán bộ, đảng viên, chiến sĩ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Trịnh Đình Thạch mong muốn, trong thời gian tới, Ban Thường vụ, Đảng ủy Quân sự tỉnh cần tiếp tục chú trọng việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tạo chuyển biến toàn diện trên các mặt công tác.


 
Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5 phát biểu chỉ đạo.
  Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5 phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Đình Trung khẳng định, trong năm 2021, trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng rất nặng nề đối với địa phương, lực lượng vũ trang tỉnh phải thực hiện “nhiệm vụ kép”, nhưng Đảng ủy Quân sự tỉnh đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; vai trò của các tổ chức đảng được giữ vững, nội bộ đoàn kết thống nhất, trách nhiệm của cán bộ chủ trì được phát huy; các mặt công tác trọng yếu, nhiệm vụ quan trọng được tập thể thống nhất, triển khai thực hiện chặt chẽ, hiệu quả; quan tâm chăm lo xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng gắn với xây dựng đội ngũ đảng viên vững vàng về tư tưởng, tổ chức và đạo đức…

Diệm Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.