Multimedia Đọc Báo in

TP. Buôn Ma Thuột: Tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

18:45, 20/12/2021

Ngày 20/12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Buôn Ma Thuột tổ chức hội nghị lần thứ 11 nhằm tổng kết tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, thực hiện nhiệm vụ năm 2022; thông qua Chương trình công tác, kiểm tra, giám sát của Thành ủy năm 2022.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột Từ Thái Giang chủ trì Hội nghị.

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở đã chủ động triển khai thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp quyết liệt và phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của địa phương.

Các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021 đạt được một số kết quả tích cực (có 36/43 chỉ tiêu thành phần đạt và vượt kế hoạch). Tổng thu ngân sách ước thực hiện 1.857 tỷ đồng, đạt 100,7% kế hoạch và tăng 1,4% so với năm 2020. Thành phố đã được UBND tỉnh trình Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; đã hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh công nhận xã Hòa Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Các hoạt động văn hóa, xã hội, chăm sóc sức khỏe người dân, an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 được quan tâm thực hiện kịp thời. Công tác quốc phòng, quân sự được triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch; giao quân đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột Từ Thái Giang phát biểu tại Hội nghị.
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột Từ Thái Giang phát biểu tại Hội nghị.

Việc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật cơ bản đảm bảo khách quan, nghiêm minh và đúng quy trình, quy định. Công tác dân vận tiếp tục được triển khai, thực hiện có hiệu quả; thường xuyên, chủ động nắm tình hình và kịp thời tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ thêm những kết quả trên các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; thu chi ngân sách; phát triển nông nghiệp, nông thôn; công tác quản lý trật tự đô thị, quản lý đất đai, xây dựng; các biện pháp thu ngân sách Nhà nước và công tác phòng, chống dịch COVID - 19 trên địa bàn. Đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết và chương trình làm việc, kiểm tra, giám sát của Thành ủy năm 2022; Nghị quyết giảm nghèo bền vững gắn với công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 – 2025.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Từ Thái Giang nhấn mạnh: “Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng để thực hiện thành công các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021-2025. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng bộ, chính quyền cùng Nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, kiên trì, kiên quyết thực hiện thành công chiến lược “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả đại dịch COVID-19”, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Kim Hoàng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.