Multimedia Đọc Báo in

Tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp của tỉnh năm 2021

18:48, 11/01/2022

Chiều 11/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp của tỉnh năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Nhìn chung, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quân sự, quốc phòng được giữ vững.
Các cơ quan, đơn vị chức năng đã làm tốt công tác dự báo, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền đề ra biện pháp lãnh đạo, giải quyết các vụ việc liên quan, không để xảy ra các diễn biến xấu, bất ngờ, phức tạp. Đặc biệt đã giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Về nội chính, trong năm 2021, Công an tỉnh bóc gỡ 44 đối tượng tham gia tổ chức phản động lưu vong, đã khởi tố 3 vụ án, 3 bị can để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Điều tra, khám phá 915/965 vụ xâm phạm trật tự xã hội (đạt tỷ lệ 94,82%). Đấu tranh, triệt phá 13 nhóm, 62 đối tượng phạm tội có tổ chức; 18 nhóm/74 đối tượng và 25 đối tượng riêng lẻ liên quan đến “tín dụng đen”; làm rõ 51 vụ, 53 đối tượng phạm tội xâm hại tình dục…

Viện KSND hai cấp thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết 2.257 nguồn tin về tội phạm, cơ quan chức năng đã giải quyết 2.098 tin; thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 1.699 vụ, 3.405 bị can; thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố 1.300 vụ, 2.744 bị can, đã giải quyết 1.273 vụ, 2.667 bị can.

Ngành Tòa án thụ lý 13.813 vụ, việc các loại (giảm 1.078 vụ việc so với năm 2020) đã giải quyết 12.230 vụ, việc các loại, đạt tỷ lệ 88,5%...

Công tác phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp tiếp tục được triển khai đồng bộ. Năm 2021, qua công tác kiểm tra, tự kiểm tra của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác thanh tra, kiểm toán và qua phản ánh, tố cáo đã phát hiện 5 trường hợp vi phạm về công tác phòng, chống tham nhũng. Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng: Thông qua nguồn tin báo, tố giác tội phạm, các cơ quan chức năng đã thụ lý 19 tin, 28 đối tượng; đã xác minh 14 tin, 19 đối tượng, đang tiếp tục xác minh 5 tin với 9 đối tượng. Kết quả điều tra, thụ lý 8 vụ/13 bị can, đã chuyển Viện KSND đề nghị truy tố 3 vụ, 6 bị can. Công tác truy tố: Thụ lý 6 vụ/24 bị can, đã giải quyết, truy tố 6 vụ, 24 bị can. Công tác xét xử: Đã giải quyết, xét xử 10 vụ/25 bị cáo về tội tham nhũng.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày một số tham luận gồm: Những khó khăn và giải pháp về công tác đấu tranh, xử lý các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh; Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và việc xử lý khiếu kiện, khiếu nại trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột; Một số tồn tại, hạn chế và giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách tư pháp của TAND hai cấp; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những bài học kinh nghiệm tại huyện Krông Năng…

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn nhận định, năm 2022, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, tỉnh ta chắc chắn còn phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức, nhất là trước diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch COVID-19.
Trước tình hình đó, đồng chí Phạm Minh Tấn đề nghị, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, địa phương cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, quán triệt lại và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp gắn với việc xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Tăng cường nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cấp, ngành đối với lĩnh lực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, tập trung vào các lĩnh vực phức tạp, dễ hình thành điểm nóng về an ninh trật tự, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành các vụ án tham nhũng, kinh tế, kiên quyết không khoan nhượng, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, bảo đảm nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép từ bất kỳ cá nhân nào”…

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.