Multimedia Đọc Báo in

Tưng bừng ngày hội tòng quân ở huyện Krông Búk

10:50, 16/02/2022

Hòa chung không khí sôi nổi ngày hội tòng quân trên toàn tỉnh, sáng 16/2, tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Búk, UBND huyện đã long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022.

Đến dự buổi lễ có đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo Huyện ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Krông Búk; đại diện đơn vị nhận quân; cùng đông đủ các tân binh và người thân đến tiễn, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

ds
Các tân binh huyện Krông Búk tại buổi lễ giao, nhận quân.

Ngày hội tòng quân năm nay diễn ra trong điều kiện tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lễ giao, nhận quân của huyện Krông Búk được tổ chức trang nghiêm, gói gọn trong khoảng 20 phút (không tổ chức văn nghệ), để vừa đảm bảo an toàn về an ninh trật tự, quy định về phòng, chống dịch.
Theo đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã tổ chức tốt việc lập chốt quản lý người ra vào khu vực giao nhận quân, thực hiện đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn đầy đủ đối với các tân binh và đại biểu tham dự lễ. Tổ chức giãn cách đảm bảo trật tự, hạn chế thấp nhất người thân đưa tiễn và không bố trí nhân dân, thân nhân của tân binh vào khu vực tổ chức lễ.

za
Các đại biểu tặng hoa, quà và động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Năm 2022, huyện Krông Búk được UBND tỉnh giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 125 thanh niên lên đường nhập ngũ. Theo đánh giá của Ban Chỉ huy quân sự huyện, chất lượng tân binh năm nay đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định, đáp ứng yêu cầu của đơn vị nhận quân. Các đơn vị nhận quân của Krông Búk gồm: Trung đoàn Bộ binh 66 - Sư đoàn Bộ binh 10, Quân đoàn 3; Trung đoàn Bộ binh 584 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk; Công an tỉnh Đắk Lắk.

a
Đồng chí Hoàng Kiên Cường đánh trống tòng quân.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Kiên Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Krông Búk đã chúc mừng và động viên các tân binh yên tâm, phấn khởi lên đường nhập ngũ; hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của các tân binh cũng như gia đình đã động viên, tạo điều kiện tốt nhất để con em mình lên đường nhập ngũ, thực hiện nhiệm vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Đồng thời, mong muốn các tân binh tích cực học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng, phát huy truyền thống cách mạng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

ds
Tân binh được đo thân nhiệt trước khi lên xe về đơn vị đóng quân.

Thay mặt những người lính trẻ trước lúc lên đường, tân binh Phan Xuân Hội (trú xã Cư Kbô) hứa sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để phát huy truyền thống cách mạng của quê hương; tiếp bước cha anh, thế hệ trẻ hôm nay luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để góp phần bảo vệ vững chắc những thành quả cách mạng mà các thế hệ trước đã dày công vun đắp.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.