Multimedia Đọc Báo in

Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia

14:51, 17/06/2022

Sáng 17/6, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh long trọng tổ chức chương trình Gặp mặt kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia.

Tham dự chương trình có ngài Chay Na Vuth, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam; Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh H’Yim Kđoh; đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị hữu quan.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự chương trình.

Cách đây 55 năm, ngày 24/6/1967, Việt Nam và Campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là một sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu một bước phát triển mới, khẳng định sự gắn bó của hai dân tộc láng giềng Việt Nam - Campuchia, luôn kề vai sát cánh, gắn bó đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở mỗi nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê phát biểu tại buổi gặp mặt
Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê phát biểu tại buổi gặp mặt.

55 năm qua, quan hệ chính trị tiếp tục được duy trì, giữ vai trò nòng cốt, định hướng trong quan hệ hai nước. Hai bên tăng cường phối hợp trong các hoạt động đối ngoại quốc phòng, an ninh và ngoại giao tại các diễn đàn quốc tế và khu vực; các mặt hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật có bước phát triển tích cực; quan hệ hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các bộ, ban, ngành, cơ quan tiếp tục được đẩy mạnh và đi vào thực chất.

Ngài Chay Na Vuth, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam chia sẻ ý kiến tại buổi gặp mặt
Ngài Chay Na Vuth, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam chia sẻ ý kiến tại buổi gặp mặt.

Tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri là hai tỉnh có chung đường biên giới, lịch sử hai tỉnh có quan hệ truyền thống, giao lưu, gắn bó mật thiết lâu đời. Tiếp nối những thành tựu đã đạt được trong lịch sử, những năm qua, mối quan hệ giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực: đầu tư, văn hóa – du lịch, thương mại, hợp tác hữu nghị…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh tặng quà các cựu chuyên gia có hoàn cảnh khó khăn
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh H’Yim Kđoh tặng quà các cựu chuyên gia có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê đề nghị cả hệ thống chính trị cần phát huy hơn nữa những thành tích, kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước Việt Nam – Campuchia nói chung, hai tỉnh Đắk Lắk - Mondulkiri nói riêng. Tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân và hội viên trong tỉnh về lịch sử quan hệ Việt Nam – Campuchia, các thành tựu hợp tác của hai nước, hai tỉnh trong giai đoạn hiện nay, tầm quan trọng của Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia cũng như về đất nước, con người Campuchia; góp phần giữ gìn, củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam – Campuchia trong tình hình mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Những năm qua, chúng ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ do chính phủ mỗi nước giao phó, phối hợp hành động để bảo vệ sự bình yên, xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển. Thời gian đến, chúng ta phải làm tốt hơn nữa vì sự phát triển của mỗi nước, vì tình hữu nghị truyền thống lâu đời của hai dân tộc”.

Nhân dịp này, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh đã trao 8 suất quà tặng các cựu chuyên gia có hoàn cảnh khó khăn.

Quỳnh Anh

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.