Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 8/2022

14:19, 10/08/2022

Sáng 10/8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 8/2022 dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Hội nghị được kết nối trực tuyến với 1.918 điểm cầu trong cả nước với trên 64.000 đại biểu tham dự.

Tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk, tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Đình Hoan; các đồng chí báo cáo viên Trung ương tại tỉnh; báo cáo viên Tỉnh ủy.

fhhg
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu đã được nghe Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn truyền đạt nội dung: Những vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo được dư luận xã hội quan tâm thời gian gần đây; chủ trương, giải pháp của ngành Giáo dục và Đào tạo trong thời gian tới. Theo Thứ trưởng, sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp của toàn dân, vừa mang tính dài hạn, vừa ngắn hạn, được toàn Đảng, toàn dân quan tâm. Thực hiện Nghị quyết 29 của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo, ngành đã tập trung đổi mới cách tiếp cận, cách dạy và học, sách giáo khoa, nội dung chương trình... nhưng việc triển khai còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, hạn chế, thiếu sót. Thứ trưởng cũng trao đổi về việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia; việc thực hiện đổi mới sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông mới; tự chủ đại học; tăng học phí.

gdfgf
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Vụ trưởng Vụ Lào - Campuchia, Ban Đối ngoại Trung ương thông tin về tình hình Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thời gian gần đây và những thành tựu nổi bật trong quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào 60 năm qua. Trong đó tập trung vào các nội dung: Đại hội Đảng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; mối quan hệ giữa Việt Nam – Lào; việc chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa; công tác hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau; định hướng quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước thời gian tới…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở trong thời gian tới tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm: tuyên truyền khẳng định rõ Việt Nam tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng; việc thực hiện Chỉ thị 25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 – 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 – 18/7/2022); Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2022; các hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời gian gần đây.

dfhgh
Đại biểu điểm cầu tỉnh Đắk Lắk nghe báo cáo các nội dung tại hội nghị trực tuyến.

Bên cạnh đó, đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền nhấn mạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo; những kết quả quan trọng trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29 của Trung ương; tuyên truyền những tấm gương sáng về dạy tốt, học tốt, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn; ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, khai giảng năm học mới 2022-2023.

Tiếp tục tuyên truyền đậm nét các nghị quyết cũng như Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII của các đảng bộ; chủ động tham gia công tác đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch; công tác phòng, chống dịch COVID-19, việc triển khai tiêm vắc xin; kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.