Multimedia Đọc Báo in

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc xã Ea Tiêu

14:55, 18/11/2022

Sáng 18/11, tại buôn Ciết, xã Ea Tiêu (huyện Cư Kuin) đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022).

Tham dự ngày hội, có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương.

tt
Các đại biểu tham dự ngày hội.

Về phía tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Y Giang Gry Niê Knơng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

tt
Một tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Tại ngày hội, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 92 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Xã Ea Tiêu hiện có 21 thôn, buôn; tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 40% dân số của xã. Những năm qua nhân dân trên địa bàn xã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế; thu nhập bình quân đầu người năm 2022 ước đạt trên 45 triệu đồng, số hộ nghèo theo chuẩn mới còn 205 hộ (chiếm 3,82%). Xã Ea Tiêu đang nỗ lực, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022.

tt
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tặng quà các gia đình chính sách.

Hằng năm, 87% số gia đình của xã đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Năm 2022, xã Ea Tiêu xây dựng Quỹ vì người nghèo được 65 triệu đồng, Quỹ đền ơn đáp nghĩa được 60,3 triệu đồng; triển khai Chương trình “Tiết kiệm làm theo lời Bác”, Đảng ủy xã hỗ trợ xây dựng nhà cho 1 hộ nghèo với số tiền 50 triệu đồng.

tt
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung và Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội chúc mừng những thành tích xã Ea Tiêu đạt được. Đồng chí mong muốn cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những kết quả đạt được, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, cổ vũ, động viên nhân dân giữ vững lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tập trung phát triển kinh tế, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc; chia sẻ, hỗ trợ nhau trong lao động sản xuất và trong đời sống...

tt
Người dân xã Ea Tiêu hào hứng thi giã gạo tại ngày hội.

Tại ngày hội, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm đã tặng Quỹ vì người nghèo huyện 300 triệu đồng; tặng 50 suất quà cho hộ nghèo và tặng quà 5 hộ gia đình chính sách, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy tặng Đảng ủy xã Ea Tiêu 1 bộ máy vi tính, 10 suất quà cho hộ nghèo, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng quà cho khu dân dân cư và 5 suất quà cho gia đình chính sách.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trao 9 căn Đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 470 triệu đồng.

tt
Các đại biểu thưởng thức rượu cần tại ngày hội. 

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh trồng cây lưu niệm tại Nhà sinh hoạt cộng đồng buôn Ciết (xã Ea Tiêu).

Như Quỳnh

 

 

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.