Multimedia Đọc Báo in

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sê Kông đến thăm và làm việc tại Đắk Lắk

17:40, 04/11/2022

Chiều 4/11, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sê Kông (nước CHDCND Lào) do đồng chí Lếch-lay Sỉ-vi-lay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với tỉnh ta.

Đón tiếp đoàn có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tuấn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan. 

Chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sê Kông tại tỉnh Đắk Lắk lần này nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác, đoàn kết, hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước Lào - Việt Nam nói chung, giữa tỉnh Sê Kông và Đắk Lắk nói riêng nhân dịp kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022 (45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022) và kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 – 5/9/2022).

Các đại biểu tại buổi chào xã giao.
Các đại biểu tại buổi chào xã giao.

Bày tỏ vui mừng khi đón tiếp Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sê Kông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung gửi lời chào trân trọng và những lời chúc tốt đẹp nhất. Đồng chí Nguyễn Đình Trung cũng đã thông tin khái quát với Đoàn đại biểu về điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk, cũng như những tiềm năng và thế mạnh của tỉnh trong các lĩnh vực: nông nghiệp, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, du lịch…

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông Lếch-lay- Sỉ-vi-lay trao đổi tại buổi làm việc.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông Lếch-lay Sỉ-vi-lay trao đổi tại buổi làm việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh: Mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam – Lào nói chung, 2 tỉnh Đắk Lắk – Sê Kông nói riêng không ngừng được vun đắp, đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương, mỗi quốc gia cũng như sự ổn định của khu vực và trên thế giới.

Với nhiều nét tương đồng về điều kiện tự nhiên, văn hóa nên trong thời gian tới, 2 tỉnh cần tăng cường hơn nữa sự hợp tác đầu tư trên nhiều lĩnh vực thế mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội của 2 tỉnh ngày càng phát triển.

Lãnh đạo tỉnh trao quà tặng Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sê Kông.
Lãnh đạo tỉnh trao quà tặng Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sê Kông.

Đồng chí Lếch-lay Sỉ-vi-lay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông bày tỏ sự cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã tiếp đón Đoàn nồng hậu, nhiệt tình.

Đồng chí Lếch-lay Sỉ-vi lay cũng bày tỏ mong muốn 2 tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng, toàn diện, tăng cường trao đổi kinh nghiệm để cùng nhau phát triển kinh tế, ổn định chính trị, xã hội; quan tâm, tạo điều kiện để 5 du học sinh của tỉnh Sê Kông đang học tập tại tỉnh Đắk Lắk được tiếp tục được học lên các bậc học cao hơn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung nhận quà lưu niệm do đồng chí Lếch-lay- Sỉ-vi-lay tặng tỉnh Đắk Lắk.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung nhận quà lưu niệm do đồng chí Lếch-lay Sỉ-vi-lay tặng tỉnh Đắk Lắk.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Sê Kông đã trân trọng gửi lời mời các đồng chí lãnh đạo của tỉnh Đắk Lắk đến thăm và làm việc tại tỉnh Sê Kông trong thời gian gần nhất.

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.