Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea Kar: Nhiều giải pháp nâng "chất" các tổ chức cơ sở đảng

08:20, 08/11/2022

Để nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, huyện Ea Kar đã và đang triển khai nhiều giải pháp, hình thức phù hợp trong tạo nguồn và quản lý đảng viên.

Chủ động trong tạo nguồn

Với 49 tổ chức cơ sở đảng, để có nguồn phát triển đảng viên, tùy vào tình hình thực tế, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo, quan tâm tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng phù hợp cho từng đối tượng.

Trong những thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, huyện chia nhỏ các lớp nhằm bảo đảm số lượng học viên theo quy định phòng, chống dịch; mở thêm các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng vào dịp hè cho quần chúng ưu tú là giáo viên, học sinh THPT.

Để chủ động công tác tạo nguồn, Đảng ủy các xã, thị trấn cũng chú trọng quan tâm phát triển những trường hợp có việc làm ổn định tại địa phương, bộ đội xuất ngũ, nhân tố tích cực trong các phong trào thi đua.

Chi bộ Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Việt Thắng đã thực hiện đạt 100% chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2022.

Đơn cử như Đảng bộ xã Ea Sar hiện có 292 đảng viên, sinh hoạt tại 21 chi bộ, trong đó có 13 chi bộ thôn, buôn. Đảng bộ xã đã thực hiện chủ trương giải thể chi bộ cơ quan, điều động đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ thôn, buôn nhằm góp phần “gỡ khó” trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên,

Từ đầu năm 2022 đến nay, Đảng bộ huyện Ea Kar đã kết nạp 146/150 đảng viên mới (đạt 97,33% chỉ tiêu giao); xóa tên 8 đảng viên và cho ra khỏi Đảng 1 trường hợp.

Bí thư Đảng ủy xã Ea Sar Lê Hồng An cho biết, xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đóng vai trò quan trọng, Đảng bộ xã tập trung chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tăng cường tuyên truyền, thường xuyên gặp gỡ nắm bắt tâm tư, tình cảm, khó khăn, vướng mắc và động viên những “hạt nhân” nòng cốt. Để tạo môi trường cho đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân thể hiện, cống hiến, qua đó phát hiện nhân tố tích cực, Đảng ủy xã cũng chỉ đạo các đoàn thể tổ chức nhiều phong trào thi đua như: xây dựng nông thôn mới, ngày chủ nhật xanh, ngày thứ bảy tình nguyện, con đường hoa, đoạn đường tự quản, thu gom rác thải nhựa bảo vệ môi trường, chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế... Nhờ vậy, năm 2021, Đảng ủy xã thực hiện vượt một chỉ tiêu kết nạp Đảng và 10 tháng năm 2022 đã kết nạp được 6/7 đảng viên mới.

Quản lý chặt đảng viên

Để nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, Huyện ủy Ea Kar đã thành lập 8 tổ cấp ủy, do các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm tổ trưởng; phân công mỗi tổ phụ trách từ 6 - 7 tổ chức cơ sở đảng, tham gia sinh hoạt, nắm bắt tình hình thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, phát triển đảng viên. Bên cạnh đó, hằng năm, Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu, xây dựng kế hoạch, tổ chức đoàn công tác của Huyện ủy tham gia sinh hoạt với các chi bộ, kể cả chi bộ hoạt động tốt và chưa tốt. Qua đó, đánh giá, rút kinh nghiệm và hướng dẫn các chi ủy, chi bộ cách thức tổ chức sinh hoạt, thảo luận, xây dựng nghị quyết.

Đại diện cấp ủy Chi bộ thôn 1A (bìa phải), Đảng bộ xã Cư Ni gặp gỡ, nắm bắt tình hình đảng viên đi làm ăn xa thông qua gia đình.

Trước thực trạng số lượng đảng viên đi làm ăn xa ngày càng tăng, để giữ mối liên hệ giữa các tổ chức cơ sở đảng với đảng viên, Đảng bộ huyện Ea Kar đã chỉ đạo thực hiện việc quản lý đảng viên bằng nhiều hình thức phù hợp. Theo đó, các cấp ủy, chi bộ thường xuyên rà soát, nắm chắc số lượng, hướng dẫn đảng viên làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng chính thức, tạm thời hoặc nghỉ sinh hoạt có thời hạn. Việc quản lý, giám sát các đảng viên đi lao động, làm việc xa nơi cư trú đều được các chi bộ thực hiện đúng quy định qua điện thoại, Zalo cá nhân hoặc thông qua gia đình của đảng viên.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ea Kar Vương Tấn Thành, phần lớn các đảng viên đi làm ăn xa đều giữ mối liên lạc với cấp ủy chi bộ và đảng ủy, đóng đảng phí đầy đủ; khi có dịp về thăm nhà vẫn tham gia sinh hoạt chi bộ. Những trường hợp không liên lạc được, Ban Tổ chức Huyện ủy trực tiếp xuống làm việc với chi bộ, gia đình nắm bắt cụ thể nguyên nhân trước khi quyết định các hình thức xử lý.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.