Multimedia Đọc Báo in

Trong "ngôi nhà chung" của Mặt trận

08:16, 18/11/2022

Là hai tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thời gian qua Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh chung tay đoàn kết cùng đồng hành, gắn bó mật thiết với Mặt trận, tiên phong xung kích trên các lĩnh vực nhân đạo từ thiện, góp phần quan trọng cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn…

Phật giáo và Công giáo là hai tôn giáo có đông tín đồ nhất của tỉnh hiện nay, với gần 190.000 phật tử, trên 217.000 tín đồ Công giáo. Nhất quán với chủ trương, quan điểm của Đảng luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền bình đẳng, không phân biệt tôn giáo, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương luôn tạo thuận lợi để hai tôn giáo sinh hoạt tín ngưỡng theo đúng quy định; tạo điều kiện, nhanh chóng, kịp thời giải quyết nhu cầu sinh hoạt chính đáng, xây dựng các cơ sở thờ tự, tu viện...

Đại diện Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Với vai trò, trách nhiệm xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị chung tay, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thu hút hai tổ chức tôn giáo tích cực, nhiệt tình tham gia sinh hoạt trong Mặt trận. Việc thường xuyên tổ chức những cuộc đối thoại thẳng thắn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các chức sắc, chức việc, tham mưu giải quyết kịp thời, thỏa đáng những vấn đề tồn tại của hai tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật; duy trì những hoạt động ý nghĩa: thăm hỏi, chúc mừng nhân ngày đại lễ của Phật giáo, Công giáo… đã xây dựng mối quan hệ ngày càng gần gũi, gắn kết, cởi mở hơn giữa Phật giáo, Công giáo với tổ chức Mặt trận, với cấp ủy, chính quyền địa phương. Chính nhờ vậy mà dưới “mái nhà chung” của Mặt trận, “sợi dây” gắn kết Phật giáo và Công giáo bền chặt hơn, cả hai cùng chung tiếng nói đồng thuận, sát cánh đồng hành, hưởng ứng tích cực, hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động do Mặt trận phát động

Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hòa thượng Thích Châu Quang cho biết: “Thực hiện phương châm “Ðạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, Ban Trị sự đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tăng, ni, đồng bào phật tử giữ gìn đạo hạnh, ý thức chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xung kích trên các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người nghèo, bảo vệ môi trường”. Tinh thần “đạo đời hòa hợp” được phật tử trên địa bàn tỉnh minh chứng qua những hoạt động thiện nguyện thiết thực, như: tặng quà, chia sẻ khó khăn với đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại Ea Súp, Lắk, Cư M’gar và các tỉnh miền Trung. Đặc biệt là trong đại dịch vừa qua, Ban Trị sự vận động phật tử đóng góp, trao nhiều đợt kinh phí hỗ trợ Quỹ phòng, chống COVID-19 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Trong 5 năm qua (2017 - 2022), tổng số tiền vận động đóng góp của Phật giáo tỉnh cho các hoạt động từ thiện lên đến trên 142,8 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động Phật sự, từ thiện nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Với Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, ý thức trách nhiệm của một thành viên trong Mặt trận được cụ thể hóa bằng việc triển khai phong trào “Người Công giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Người Công giáo sống tốt đời, đẹp đạo” trên toàn Giáo phận Ban Mê Thuột. Theo linh mục Vũ Thanh Lịch, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn tỉnh hưởng ứng bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp: vận động kinh phí đóng góp xây dựng nhà Tình thương, các công trình dân sinh; thành lập quỹ tiết kiệm, hũ gạo tình thương hỗ trợ hộ nghèo… Đồng bào Công giáo đặc biệt quan tâm, ủng hộ công tác giáo dục, tham gia nhiệt tình phong trào tiếp sức mùa thi, hỗ trợ sĩ tử; hưởng ứng tích cực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới qua các hoạt động thiết thực, nổi bật là hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn. 

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh H’Kim Hoa Byă đánh giá rất cao vai trò của hai tổ chức tôn giáo Phật giáo và Công giáo khi khẳng định: “Sự đồng hành, chung sức, tham gia tích cực, hưởng ứng nhiệt tình của đồng bào Phật giáo và Công giáo vào các phong trào có ý nghĩa, giá trị to lớn, góp phần vào sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, tạo nên nguồn lực lớn, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà”.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.