Multimedia Đọc Báo in

Tổng kết công tác khoa giáo năm 2022

16:47, 26/12/2022

Chiều 26/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khoa giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 dưới sự chủ trì của Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Đình Hoan.

Năm 2022, với vai trò là cơ quan trực tiếp tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về lĩnh vực khoa giáo trên địa bàn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động hướng dẫn các ngành trong khối khoa giáo, Ban Tuyên giáo các địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đạt kết quả khả quan.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo các địa phương, cơ quan thông tấn, báo chí, các trang thông tin điện tử, fanpage đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

gdfgf
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Đình Hoan phát biểu tại hội nghị.

Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy cũng đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với điều kiện của địa phương, triển khai các nội dung, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa giáo đạt được nhiều kết quả tích cực.

Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các ngành trong khối khoa giáo được triển khai kịp thời, bảo đảm kế hoạch; duy trì tổ chức tốt hội nghị giao ban định kỳ; phối hợp nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng, cung cấp thông tin, phản ánh các hoạt động, nhất là vấn đề bức xúc, nổi cộm dư luận quan tâm.

Trong năm, các ngành trong khối khoa giáo đã triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch. Ngành giáo dục - đào tạo đã triển khai linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành kế hoạch năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023; rà soát, sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 70,02%, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 57,88% (vượt 1,88% kế hoạch). Công tác khuyến học, khuyến tài, giáo dục nghề nghiệp, lao động, việc làm, chăm sóc, bảo vệ trẻ em được đẩy mạnh.

gdfgf
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai hiệu quả. Công tác bảo vệ môi trường được thực hiện với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú. Công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được triển khai tích cực…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung: trang thiết bị, cơ sở vật chất, nhân lực triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018; công tác đấu thầu thuốc, nhân lực ngành y tế; giải quyết việc làm cho người lao động; phòng chống tai nạn thương tích trẻ em; công tác chuyển giao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

gdfgdfg
Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo giải đáp các vấn đề liên quan đến việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Đình Hoan đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp và các ngành trong khối khoa giáo tập trung triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 và các nghị quyết đến hết nhiệm kỳ; tăng cường công tác phối hợp, kết nối giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các ngành trong khối, đẩy mạnh công tác định hướng, tuyên truyền, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng chính trị, dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái trên lĩnh vực khoa giáo, góp phần tạo sự thống nhất về ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận xã hội nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các nghị quyết của Tỉnh ủy trên lĩnh vực khoa giáo.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.