Multimedia Đọc Báo in

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2023

15:39, 05/01/2023

Ngày 5/1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 8, khoá XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 đánh giá công tác năm 2022, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2023.

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđoh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 15 huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các tổ chức thành viên trong Mặt trận.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Giang Gry Knơng phát biểu khai mạc hội nghị.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng phát biểu khai mạc hội nghị.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, thực chất. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên được chú trọng, bám sát các vấn đề, lĩnh vực xã hội quan tâm với 383 cuộc giám sát.

Mặt trận các cấp làm tốt vai trò cầu nối, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời phản ánh đến cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết từ cơ sở.

Những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác góp phần quan trọng, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Các địa phương ký kết giao ước thi đua năm 2023.
Các địa phương ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các địa phương, các tổ chức thành viên trong Mặt trận tăng cường công tác phối hợp, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các mặt công tác. Trong đó đặc biệt chú trọng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi, vận động xây dựng Quỹ vì người nghèo, huy động tối đa nguồn lực triển khai hoạt động an sinh xã hội, chăm lo tốt nhất cho các hoàn cảnh khó khăn, thực hiện hiệu quả phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đăng Triều

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.