Multimedia Đọc Báo in

Tọa đàm Kỷ niệm 50 năm giải phóng huyện Lắk

19:18, 17/03/2025

Chiều 17/3, huyện Lắk đã tổ chức tọa đàm Kỷ niệm 50 năm giải phóng (17/3/1975 – 17/3/2025).

Dự buổi tọa đàm có đồng chí Tô Tấn Tài (Ama H’Oanh), nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Huyện ủy Lắk; các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; cùng lãnh đạo huyện, đại diện các phòng, ban.

Đại biểu tham dự buổi tọa đàm.
Đại biểu tham dự buổi tọa đàm.

Các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống hào hùng của thời kỳ huyện Lắk (H10) năm xưa. Tháng 8/1969, Đảng bộ H10 (huyện Lắk ngày nay) đã tổ chức Đại hội lần thứ I, đồng chí Ama Thanh được bầu làm Bí thư Huyện ủy.

Năm 1971, địa phương tổ chức Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ II, đồng chí H’Ri, một phụ nữ người M’nông được bầu làm Bí thư Huyện ủy. H10 lúc này mang mật danh là “An Thành”, hòm thư 761.147, thuộc vùng căn cứ của tỉnh Đắk Lắk.

Lực lượng vũ trang có 54 người, với trang bị hỏa lực, 1 đại đội tập trung, 6 đội công tác vũ trang tuyên truyền, 5 đội du kích tập trung của xã và các đội du kích bán tập trung của buôn làng vùng căn cứ.

Nguyên Phó Bí Thư thường trực Tỉnh uỷ, Tô Tấn Tài (Ama H’Oanh) ôn lại những mốc lịch sử vẻ vang của huyện Lắk.
Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tô Tấn Tài (Ama H’Oanh) ôn lại những mốc lịch sử vẻ vang của huyện Lắk.

Vào những năm 1971 - 1972, vùng giải phóng căn cứ H10 được củng cố và mở rộng thêm nhiều lực lượng vũ trang tập trung; đội du kích xã, buôn; thanh niên; đội công tác... giúp bám sát địa bàn các ấp chiến lược của địch để phát động quần chúng, tuyên truyền cách mạng, chuẩn bị nổi dậy giành chính quyền khi thời cơ đến.

Đến năm 1975, cùng với chiến thắng tại thị xã Buôn Ma Thuột, Bộ Chỉ huy chiến dịch quyết định lực lượng vũ trang tỉnh và huyện Lắk phải kịp thời triển khai ngay kế hoạch giải phóng quận lỵ Lạc Thiện (huyện Lắk - H10) và ngăn chặn những toán quân địch tháo chạy.

Nắm bắt thời cơ trên, với khí thế ra quân là quyết thắng, toàn bộ lực lượng vũ trang của tỉnh, của huyện Lắk, cùng với các đội du kích xã đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, nhanh chóng hành quân áp sát các mục tiêu đã định và chờ lệnh tấn công.

Đúng 0 giờ ngày 16/3/1975, trận đánh chiếm cụm cứ điểm của địch ở quận lỵ Lạc Thiện bắt đầu. Đến 13 giờ ngày 17/3/1975, Tiểu đoàn 301 và Đại đội 321 (lực lượng vũ trang huyện Lắk) với hỏa lực mạnh của DKZ 75 mm bắn liên tục yểm trợ, các mũi tiến công đã xung phong đánh chiếm được quận lỵ Lạc Thiện khiến một số quân địch bị tiêu diệt, còn lại buộc phải tháo chạy. Đúng 15 giờ, lá cờ chiến thắng đã tung bay trên nóc nhà Biệt Điện.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đào Thị Thanh An phát biểu tại buổi tọa đàm.
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lắk Đào Thị Thanh An phát biểu tại buổi tọa đàm.

Bước vào giai đoạn đổi mới, Đảng bộ, chính quyền huyện Lắk đã lãnh đạo nhân dân nỗ lực đưa kinh tế từng bước vượt qua khó khăn và bắt đầu tăng trưởng. Đến đầu năm 2025, tổng giá trị sản xuất ước đạt 3.405 tỷ đồng; tăng trưởng kinh tế đạt 7,9%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 ước đạt 41 triệu đồng.

Lãnh đạo Huyện ủy Lắk tặng quà tri ân cho các vị lãnh huyện qua thời kỳ đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.
Lãnh đạo Huyện ủy Lắk tặng quà tri ân các đồng chí nguyên lãnh huyện qua các thời kỳ đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi toạ đàm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lắk Đào Thị Thanh An bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, giải phóng huyện Lắk anh hùng.

Nhân dịp này, Huyện ủy Lắk đã trao tặng quà tri ân những cống hiến của các đồng chí lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, hiện đang nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh và các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XV sinh năm 1975.

Khánh Huyền


Ý kiến bạn đọc


(Video) Bảo hiểm xã hội khu vực XXV tại tỉnh Đắk Lắk thực hiện hiệu quả cải cách hành chính
Từ việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, đến việc triển khai các dịch vụ trực tuyến, Bảo hiểm Xã hội khu vực XXV tại tỉnh Đắk Lắk đã tạo ra những chuyển biến tích cực, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội.