Đại tướng Phan Văn Giang thăm và làm việc tại Đắk Lắk
Sáng 20/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Đắk Lắk.
Đi cùng đoàn có các đồng chí: Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đỗ Văn Biên, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II (Văn phòng Trung ương Đảng); Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5; Đại tá Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5.
Tiếp đón đoàn có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Đắk Lắk; thủ trưởng các cơ quan Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị có liên quan.
![]() |
Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác đến thăm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. |
Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; nắm bắt kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng ở các cấp; lắng nghe tâm tư, tình cảm cán bộ, chiến sĩ, nhân dân sau sáp nhập.
![]() |
Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh. |
Thay mặt đoàn công tác, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và thành tích mà các đơn vị đã đạt được trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.
![]() |
Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng. |
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng để chủ động ứng phó với mọi tình huống, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới và giữ vững ổn định địa bàn.
![]() |
Đoàn công tác đến thăm, làm việc và chụp hình lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh. |
Trong khuôn khổ buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung cũng đã báo cáo với đoàn công tác tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030 và một số nhiệm vụ trọng tâm sắp tới của tỉnh.
![]() |
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt, làm việc tại trụ sở HĐND và UBND tỉnh. |
Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển nhanh chóng của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua; đánh giá cao những kết quả tích cực mà Đắk Lắk đạt được trên nhiều lĩnh vực; ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh trong việc duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định quốc phòng - an ninh trong bối cảnh còn nhiều khó khăn.
![]() |
Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác tặng quà các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. |
Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, khi vừa có rừng, vừa có biển, không gian phát triển của tỉnh Đắk Lắk sẽ rộng hơn. Đây là tiềm năng, lợi thế để tỉnh có những bước phát triển vượt bậc trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
![]() |
Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. |
Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk; thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và tập thể Hội Cựu chiến binh, Đội K51.
![]() |
Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ. |
Đại tướng Phan Văn Giang đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn của các thế hệ cha anh, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng; khẳng định, Đảng, Nhà nước và Quân đội luôn ghi nhớ công ơn của các anh hùng, liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, người có công, những người đã cống hiến tuổi xuân, xương máu của mình để đất nước được nở hoa độc lập, kết trái tự do.
![]() |
Đoàn công tác ân cần thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Toàn (phường Tân Lập). |
Bộ trưởng nhấn mạnh: “Công tác chăm lo, hỗ trợ người có công với cách mạng tiếp tục là trách nhiệm chính trị, mệnh lệnh từ trái tim đối với toàn hệ thống chính trị. Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành, địa phương, trong đó có tỉnh Đắk Lắk thực hiện tốt chủ trương, chính sách ưu đãi người có công bảo đảm đúng, đủ, kịp thời”...
Quỳnh Anh
Ý kiến bạn đọc