Những đảng viên tận tụy vì buôn làng

Với tấm lòng sắt son kiên trung một lòng theo Đảng, những đảng viên người dân tộc thiểu số luôn tận tụy, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ đảng viên, góp phần bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Hết lòng vì công việc chung

71 năm tuổi đời, 46 năm tuổi Đảng, ông Y Dhun Hmok, già làng, người có uy tín buôn Dur 1, xã Dur Kmăl đã có nhiều đóng góp trong công tác phát triển đảng viên, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Sau nhiều năm tham gia công tác tại địa phương, giữ nhiều cương vị khác nhau, đến năm 2011, ông Y Dhun nghỉ hưu theo chế độ. Với nhiệt huyết và tinh thần tiên phong, gương mẫu của đảng viên, ông Y Dhun vẫn tích cực tham gia các hoạt động của buôn và được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ buôn Dur 1.

Thời điểm đó, Chi bộ buôn Dur 1 có 12 đảng viên. Xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, ông Y Dhun đã chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, chọn cử những quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tạo nguồn phát triển đảng viên. Cùng với đó, chi bộ tập trung đổi mới việc tổ chức sinh hoạt, phân công đảng viên đảm trách những nội dung cụ thể như xây dựng tổ chức cơ sở đảng, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, giúp đỡ hộ nghèo… như nghị quyết của chi bộ đã đề ra. Nhờ vậy, Chi bộ buôn Dur 1 ngày càng lớn mạnh, đến nay đã có 63 đảng viên, nhiều năm liền được xếp loại trong sạch vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đảng viên Y Dhun Hmok, già làng, người có uy tín buôn Dur 1, xã Dur Kmăl luôn quan tâm công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

 

Già làng Y Dhun cũng đã thường xuyên cùng cấp ủy, chi bộ tuyên truyền người dân chăm lo phát triển kinh tế, thay đổi phương thức canh tác, đưa cơ giới, khoa học kỹ thuật vào sản xuất; phát triển mô hình sản xuất xen canh cà phê, hồ tiêu, sầu riêng...  nên đời sống của bà con chuyển biến tích cực, diện mạo buôn làng khởi sắc từng ngày.

 

Nói đi đôi với làm

Với vai trò là Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng buôn Khanh, xã Cư Pui, những năm qua, ông Ama Ngân đã thực sự nêu gương trong lời nói việc làm để bà con tin và làm theo.

Để giúp bà con thay đổi tư duy làm ăn, ông Ama Ngân tiên phong tìm hướng đi mới. Trước tiên, ông tập trung cải tạo đất, chuyển đổi dần sang trồng cây cà phê, đào giếng chủ động nguồn nước tưới những tháng mùa khô. Ông Ama Ngân còn trồng xen sầu riêng, các loại cây ăn quả trong vườn cà phê. Bà con trong buôn nhận thấy hiệu quả của mô hình nên đã làm theo Ama Ngân.

Buôn Khanh có trên 80% dân số là người dân tộc M’nông. Để giữ gìn nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống, ông Ama Ngân đã thành lập đội văn nghệ, cồng chiêng, vận động thanh niên tham gia tập luyện, giao lưu, biểu diễn trong các dịp lễ hội; phối hợp phục dựng lễ cúng bến nước, tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc, Ngày hội Văn hóa các dân tộc thiểu số... tạo “sân chơi” cho người dân và “đất sống” cho văn hóa truyền thống.

Ông Ama Ngân, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng buôn Khanh, xã Cư Pui (bìa trái) tìm hiểu cuộc sống của người dân trong buôn.

 

Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, Ama Ngân đã cùng với trưởng các đoàn thể, người có uy tín tuyên truyền, vận động để bà con vùng đồng bào dân tộc tại chỗ hiểu được phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Để bà con tin tưởng, làm theo, ông Ama Ngân còn đi đầu trong việc hiến đất, đóng góp tiền làm đường giao thông. Đến nay, buôn Khanh không còn đường đất, việc đi lại, học tập, vận chuyển nông sản của người dân đã thuận lợi hơn.

Nguyễn Xuân

Ý kiến của bạn