Giữ vững thế trận an ninh nhân dân cho ngày bầu cử

Hướng tới Ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, các lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk đang triển khai nhiều phương án bảo đảm an ninh trật tự. Từ buôn làng vùng sâu đến khu vực đô thị, thế trận an ninh nhân dân được củng cố vững chắc bảo vệ an toàn cho ngày hội non sông.

Đa dạng phương thức tuyên truyền

Đắk Lắk là địa bàn có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh. Đây cũng là địa bàn các thế lực thù địch thường lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để tung tin sai lệch, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết. Vì vậy, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho ngày bầu cử được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của các lực lượng chức năng.

Tại thôn Phú Giang, xã Phú Mỡ, già làng Ma Vinh chia sẻ: "Những ngày qua cán bộ, chiến sĩ công an xã đã về từng cụm dân cư để tuyên truyền cho người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của cử tri, hiểu rõ hơn giá trị của lá phiếu. Họ cũng chỉ ra những thông tin xấu trên mạng xã hội để bà con không tin theo. Già đã dặn con cháu trong nhà, cái bụng phải thẳng như cây tre rừng, tin Đảng, tin Nhà nước. Ngày 15/3, nhân dân cả thôn sẽ đi bầu cử đầy đủ”.

Công an xã Ia Rvê đến nhà tuyên truyền về công tác bầu cử cho người dân. Ảnh: L.Thành

Không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử tại các thôn, buôn của xã Xuân Lãnh cũng rất rộn ràng. Các già làng, trưởng thôn đóng vai trò là “cầu nối” quan trọng giữa chính quyền và người dân. Già làng Ma Niệm, thôn Xí Thoại trầm ấm nói: “Cái bụng người Ba Na, người Chăm ở Xí Thoại luôn hướng về Đảng. Cán bộ, công an về tận thôn chỉ cho dân cách xem tiểu sử, chương trình hành động của ứng cử viên. Già đã nói với bà con, mình đi bầu là để chọn người lo cho cái đường giao thông, lo cho các trạm xá, trường học của thôn mình. Ngày 15/3 tới, già sẽ mặc bộ đồ đẹp nhất, để đi bỏ phiếu thật sớm, thật đúng”.

 

Đến nay, hơn 2.000 khu vực bỏ phiếu trên toàn tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất phương án bảo vệ. Khoảng 10.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng công an, quân sự, biên phòng, dân quân tự vệ và y tế đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho ngày bầu cử.

Theo Thượng tá Trương Đức Trường, Phó Trưởng Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh, lực lượng chức năng đã phối hợp với hơn 1.800 chức sắc tôn giáo và hơn 1.000 người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, vận động người dân tham gia bầu cử đúng quy định. Khi người dân hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình, các âm mưu kích động, gây mất ổn định sẽ khó có cơ hội xảy ra.

Không chỉ ở vùng sâu, tại các xã biên giới, công tác bảo đảm an ninh trật tự cũng được tăng cường. Ở xã Ia Rvê, nơi dân cư sống rải rác giữa những cánh rừng khộp, lực lượng công an xã đang triển khai phương châm “đi từng ngõ, rà từng người”.

Trung tá Nguyễn Quốc Hoan, Trưởng Công an xã Ia Rvê cho biết, có những hộ dân ở xa trung tâm, cán bộ phải chạy xe máy hàng giờ trên đường đất đỏ để đến tuyên truyền, giải thích về cuộc bầu cử. Nhờ vậy, hầu hết cử tri trong xã đều nắm rõ thời gian và địa điểm bỏ phiếu.

Sẵn sàng cho ngày hội non sông

Song song với công tác tuyên truyền, các phương án bảo đảm an ninh trật tự cũng được triển khai đồng bộ. Ngay từ đầu năm 2026, Công an tỉnh đã thành lập 10 tổ công tác với hơn 320 cán bộ, chiến sĩ tăng cường xuống cơ sở để rà soát tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các nguy cơ tiềm ẩn.

Tại phường Buôn Ma Thuột, lực lượng công an đã triển khai chiến dịch tổng kiểm tra cư trú, rà soát dữ liệu dân cư nhằm bảo đảm không một công dân đủ điều kiện nào bị bỏ sót quyền bầu cử. Thượng tá Nguyễn Trần Tuấn, Trưởng Công an phường cho hay, hiện nay công nghệ số đã trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng an ninh. Hệ thống chatbot tự động và mã QR tra cứu thông tin đã được triển khai trên trang thông tin điện tử của Công an phường Buôn Ma Thuột, giúp cử tri dễ dàng tra cứu địa điểm bỏ phiếu hoặc các thông tin liên quan đến bầu cử chỉ bằng vài thao tác đơn giản.

Cán bộ xã Xuân Lãnh và người dân tìm hiểu danh sách trích ngang các ứng cử viên được niêm yết công khai tại nhà sinh hoạt cộng đồng. Ảnh: V.Tài

Bên cạnh tập trung bảo đảm an ninh trật tự, công tác đấu tranh với các thông tin xấu độc trên không gian mạng cũng được Công an tỉnh đặc biệt chú trọng. Thượng tá Trần Tuấn, Phó Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh chia sẻ: “Thời gian qua, lực lượng an ninh mạng đã tăng cường theo dõi, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai lệch về bầu cử. Cùng với đó, chúng tôi nỗ lực phủ xanh thông tin tích cực, giúp người dân tiếp cận nguồn thông tin chính thống, không để các luồng tư tưởng lệch lạc gây nhiễu loạn tâm lý cử tri”.

Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: “Chúng tôi xác định phải nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ là một người bảo vệ mà còn là một tuyên truyền viên, giữ lễ tiết tác phong chuẩn mực để hỗ trợ nhân dân đi bầu cử thuận lợi nhất. Tại các điểm bỏ phiếu, các tổ phản ứng nhanh, phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được diễn tập thuần thục. Tất cả đều hướng tới mục tiêu: Tuyệt đối an toàn, dân chủ và đúng pháp luật".

Văn Tài - Lê Thành

Ý kiến của bạn