Xã Hòa Sơn đang từng bước phát huy hiệu quả trong việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nhiều thủ tục hành chính được giải quyết kịp thời; cùng với đó, các công trình giao thông, kênh mương được quan tâm đầu tư, góp phần cải thiện điều kiện đi lại và sản xuất cho người dân.
Hiệu quả từ mô hình chính quyền hai cấp
Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn Huỳnh Viết Trung, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc tăng lên đáng kể. Trước đây, mỗi lĩnh vực có một phòng chuyên môn phụ trách ở cấp huyện, nhưng nay mỗi lĩnh vực chỉ có một hoặc hai cán bộ xã đảm nhiệm.
“Cán bộ, công chức của xã trực tiếp giải quyết công việc của địa phương, đồng thời xử lý những nhiệm vụ trước đây thuộc thẩm quyền của cấp huyện nên áp lực khá lớn”, ông Huỳnh Viết Trung cho biết.
![]() |
| Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, xã Hòa Sơn đã giải quyết kịp thời thủ tục hành chính cho người dân. |
Với sự hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh và các sở, ngành, bộ máy chính quyền cơ sở từng bước ổn định. Các phòng chuyên môn chủ động chia sẻ dữ liệu để hoàn thiện hồ sơ.
Đơn cử, đối với các chế độ dành cho học sinh thuộc hộ nghèo, trước đây mỗi trường hợp phải có giấy xác nhận thông tin cư trú, bản sao chứng thực sổ hộ nghèo. Nay các trường học chỉ cần lập danh sách học sinh gửi UBND xã, sau đó địa phương xác nhận. Cách làm này giúp người dân và học sinh không phải thực hiện nhiều thủ tục chứng thực như trước, đồng thời giảm áp lực cho Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã.
Bà Nguyễn Thị Thu, người dân xã Hòa Sơn chia sẻ, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều thủ tục được giải quyết nhanh chóng. “Chúng tôi thấy hài lòng với cách làm của chính quyền hiện nay vì mọi việc được giải quyết nhanh gọn, không phải chờ đợi lâu như trước”, bà Thu nói.
Chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông, kênh mương
Xã Hòa Sơn hiện có 17 dân tộc sinh sống, trong đó 32,97% là đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đây, địa phương thuộc khu vực III nên còn nhiều khó khăn về hạ tầng cơ sở và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.
![]() |
| Nhiều tuyến kênh mương nội đồng đã được xã Hòa Sơn chú trọng đầu tư kiên cố để dẫn nước tưới cho các cánh đồng. |
Sau khi sáp nhập, xã Hòa Sơn chú trọng công tác quy hoạch và đầu tư hạ tầng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Song song với hạ tầng giao thông, xã chú trọng đầu tư hệ thống kênh mương nội đồng nhằm bảo đảm nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Ông Nguyễn Quang Điệp, người dân thôn 3, cho biết gia đình ông có 5 sào lúa 2 vụ. Trước đây, vụ Đông Xuân chủ yếu phụ thuộc vào nước trời nên năng suất không ổn định. “Nhờ có kênh mương nội đồng được cải tạo nên ruộng lúa luôn đủ nước. Chúng tôi hy vọng vụ Đông Xuân năm nay sẽ đạt năng suất cao”, ông Điệp chia sẻ.
Ông Nguyễn Văn Ngô, Trưởng thôn 3 cho biết, toàn thôn có 190 hộ với 605 khẩu. Trong đợt mưa lũ cuối năm 2025, nhiều tuyến đường nội đồng nối giữa các xóm bị sạt lở. Chính quyền địa phương đã kịp thời khắc phục bằng cách đổ đất, nâng cấp các tuyến đường nên nhanh chóng ổn định việc đi lại của người dân.
Các tuyến kênh mương nội đồng dẫn nước từ đập Krông Kmar tưới cho các cánh đồng thuộc xã Ea Trul cũ, nay thuộc thôn 3, buôn Plum, buôn Vân Cung và buôn Cư Mil cũng được cải tạo. Nhờ đó, nhiều diện tích lúa được bảo đảm nguồn nước tưới ổn định.
Những bước chuyển tích cực trong tổ chức bộ máy và đầu tư hạ tầng đang giúp xã Hòa Sơn từng bước thay đổi diện mạo nông thôn, tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân địa phương.
Trung Hiếu


