Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vừa bế mạc tiếp tục khẳng định quan điểm lấy người dân làm trung tâm, lấy hạnh phúc và chất lượng cuộc sống của người dân làm mục tiêu cao nhất trong quá trình phát triển đất nước.
“Người dân được sống tốt hơn, an toàn hơn và hạnh phúc hơn” đó là thông điệp được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại phiên bế mạc của hội nghị này. Điều này cho thấy cốt lõi và thước đo cao nhất cho mọi chủ trương, quyết sách phát triển đất nước không ngoài mục đích vì chất lượng cuộc sống, niềm tin và sự thụ hưởng thực tế của nhân dân. Đó cũng là ý nghĩa sâu xa của một bước chuyển rất quan trọng từ nền hành chính coi trọng thủ tục sang nền quản trị coi trọng kết quả và sự phục vụ. Trong đó mọi cải cách đều được đánh giá bằng tác động thực tế đối với cuộc sống của người dân như: người dân có được sống tốt hơn, có an toàn hơn, khi gặp khó khăn có nhận được sự hỗ trợ cần thiết không hoặc tình trạng phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính có còn không... Khi người dân cảm thấy cuộc sống của mình ngày một tốt hơn, an toàn hơn, có nhiều cơ hội hơn thì đó chính là minh chứng sống động nhất cho thành công của đường lối “vì hạnh phúc của nhân dân”.
![]() |
| Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV - Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Việc nhấn mạnh “hạnh phúc” cho thấy sự phát triển sâu sắc trong tư duy của Đảng, coi chất lượng cuộc sống và hạnh phúc con người; coi con người là trung tâm, là thước đo cao nhất; là mục tiêu và là động lực của phát triển. Điều này cũng đòi hỏi cần có một hệ thống giải pháp đồng bộ, từ hoàn thiện thể chế đến nâng cao chất lượng thực thi.
Trên tinh thần vì nhân dân này, Đại hội XIV của Đảng cũng đã xác lập mục tiêu “nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân” như một quan điểm chỉ đạo trung tâm, đó không chỉ là sự kế thừa nhất quán tư tưởng “lấy dân làm gốc”, mà còn là bước chuyển mang tính định hình mô hình phát triển trong giai đoạn mới: Phát triển vì con người, do con người và hướng tới hạnh phúc của con người. Khi “hạnh phúc” được đặt vào trung tâm, đây không chỉ là khái niệm chính trị, mà là những nguyên tắc định hướng cho toàn bộ hệ thống chính sách, là điểm tựa tinh thần, là nơi hội tụ khát vọng của hàng triệu con người trong đời sống thường nhật. Từ khám sức khỏe miễn phí toàn dân đến giáo dục phổ thông miễn phí, từ an sinh xã hội đa tầng đến việc làm có thu nhập ổn định - tất cả những gì mà Đảng, Nhà nước ta đang làm đều hướng đến một mục tiêu nâng cao năng lực sống và hạnh phúc của mỗi người dân.
Đắk Lắk đang hành động mạnh mẽ bằng việc tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, triển khai hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù để khơi thông mọi nguồn lực, thúc đẩy phát triển các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số và phát triển bền vững. Tỉnh cũng đang chuyển đổi mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị và phục vụ, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp một cách thực chất; đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng sống. Trên cơ sở đó, tỉnh đã huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, đột phá. Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh không né tránh khó khăn, không đùn đẩy trách nhiệm, kiên quyết hành động vì lợi ích chung, vì hạnh phúc, an toàn của nhân đân, vì sự phát triển của tỉnh.
“Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Bộ máy có thể tinh gọn hơn, tăng trưởng có thể nhanh hơn, nguồn lực có thể được khơi thông mạnh mẽ hơn, nhưng thước đo cao nhất vẫn phải là người dân được sống tốt hơn, an toàn hơn và hạnh phúc hơn. Đó mới là hạnh phúc thực sự mà một quốc gia cần hướng tới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắn nhủ.
Mạnh Thúy

