Chiều 27/3, Ban tổ chức Ngày hội Bunpimay - Lào năm 2026 xã Buôn Đôn tổ chức cuộc họp nhằm rà soát công tác chuẩn bị.
Theo kế hoạch, Ngày hội Bunpimay - Lào cho cộng đồng người Việt gốc Lào cư trú trên địa bàn xã Buôn Đôn sẽ được tổ chức vào ngày 11 và 12/4/2026 tại đảo Ay Nô, thuộc buôn Trí, xã Buôn Đôn.
![]() |
| Các đại biểu tham dự cuộc họp. |
Ngày 11/4 sẽ diễn ra các hoạt động như: Hội thi ẩm thực các dân tộc và chương trình văn hóa nghệ thuật với chủ đề “Huyền thoại làng Đảo”.
Ngày 12/4 sẽ tổ chức chính lễ với nhiều nghi thức độc đáo mang đậm nét văn hóa Phật giáo như: Lễ diễu hành rước nàng chúa Xuân Nang Sangkhane, múa lăm vông; diễu hành voi - xe hoa; lễ “xày bạt - tắc bạt”, hay còn gọi là “dâng quà - nhận quà”; lễ thả hoa đăng; lễ tắm phật; lễ buộc chỉ tay; đắp tháp cát, lễ phóng sinh và lễ hội Bun Hốt Nậm (té nước)...
Cũng trong Ngày hội Bunpimay - Lào còn tổ chức lễ cúng sức khỏe cho voi, giao lưu cùng voi; tặng quà hộ nghèo, hộ tiêu biểu người Việt gốc Lào trên địa bàn xã Buôn Đôn…
Tại cuộc họp, các thành viên Ban tổ chức đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch tổ chức chương trình và một số nội dung triển khai thực hiện trong việc tổ chức ngày hội.
Kết luận cuộc họp, ông Lê Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã, Phó Ban Thường trực tổ chức ngày hội đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.
Phó Chủ tịch UBND xã yêu cầu các thành viên chuẩn bị chu đáo nội dung đã được phân công; đẩy mạnh tuyên truyền để Ngày hội Bunpimay - Lào năm nay không chỉ thu hút đông đảo bà con người Việt gốc Lào tham gia, mà còn có sự tham gia của đông đảo bà con các dân tộc khác. Qua đó không chỉ giúp người Việt gốc Lào và học sinh, sinh viên Lào đang học tập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhớ về nguồn cội. Ngày hội không chỉ vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam mà còn góp phần tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn xã Buôn Đôn nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung.
Song Anh

