Multimedia Đọc Báo in

Khai trương Văn phòng Hiệp hội Bất động sản Đắk Lắk

14:54, 12/11/2022

Sáng 12/11, Hiệp hội Bất động sản Đắk Lắk tổ chức Lễ khai trương Văn phòng làm việc của Hiệp hội. Dự buổi lễ có đại diện Bộ Xây dựng và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và thành viên Hiệp hội.

Văn phòng làm việc của Hiệp hội Bất động sản Đắk Lắk được đặt tại tầng 3 của Toà nhà Misa (39 Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột), diện tích sử dụng 160 m2. Không gian làm việc tại đây được xây dựng khang trang, sắp xếp khoa học, đảm bảo khai thác tối đa diện tích, công năng, đáp ứng tốt các nhu cầu sử dụng trong quá trình hoạt động của Hiệp hội.

Các đại biểu cắt băng trong buổi lễ khai trương Văn phòng.
Các đại biểu cắt băng trong buổi lễ khai trương Văn phòng.

Hiệp hội Bất động sản Đắk Lắk được thành lập theo Quyết định số 3646/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh. Ngày 23/4/2022 Đại hội Hiệp hội Bất động sản Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2025 được tổ chức thành công.

Từ khi thành lập đến nay, Hiệp hội đã kiện toàn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nối, trao đổi chuyên môn để phát triển doanh nghiệp, phát triển thị trường, từng bước thể hiện được cai trò cầu nối với chính quyền trong lĩnh vực thị trường bất động sản; phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức đào tạo chứng chỉ hành nghề bất động sản; tập trung khai thác, phát huy các nguồn lực từ doanh nghiệp, tìm kiếm cơ hội đầu tư từ các dự án.

Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản Đắk Lắk trao bảng tượng trưng tặng nhà tình thương cho một hộ dân ở huyện Ea Kar.
Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản Đắk Lắk trao bảng tượng trưng tặng nhà tình thương cho hộ ông Lý Văn Hai, xã Phú Xuân, huyện Ea Kar.

Bên cạnh đó, Hiệp hội còn tích cực tham gia các chương trình xã hội thiện nguyện, đã tổ chức đấu giá quyên góp cho quỹ an sinh của Hiệp hội được 677 triệu đồng. Trong đó, đã khởi công xây dựng nhà tình thương cho một hộ dân ở xã Xuân Phú, huyện Ea Kar trị giá 75 triệu đồng; phối hợp cùng quỹ Hội Từ tâm Đắk Lắk xây Nhà văn hóa cộng đồng tại buôn Hra Ea Hning, xã Dray B’hăng (huyện Cư Kuin) trị giá 100 triệu đồng.

Tại buổi lễ, Hiệp hội Bất động sản Đắk Lắk đã trao kinh phí 75 triệu đồng để xây dựng nhà tình thương cho gia đình ông Lý Văn Hai ở xã Xuân Phú, huyện Ea Kar.

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.