Multimedia Đọc Báo in

Khánh thành Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ea H’leo 1

15:06, 10/03/2023

Sáng 10/3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức Lễ khánh thành Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ea H’leo 1 và phát động phong trào thi đua xây dựng hệ thống kênh.

Tham dự buổi Lễ có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Ea H’leo và đông đảo người dân vùng Dự án.

Các đại biểu dự Lễ khánh thành.
Các đại biểu dự Lễ khánh thành.

Dự án hồ chứa nước Ea H’leo 1 được Bộ NN-PTNT phê duyệt chủ trương đầu tư vào cuối năm 2017, tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng. Dự án được chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 2017-2021 triển khai xây dựng cụm công trình đầu mối và phụ trợ Hồ chứa nước Ea H’leo 1, được khởi công từ tháng 2/2019, hoàn thành vào cuối năm 2021. Giai đoạn 2021-2025 xây dựng hệ thống kênh mương Hồ Ea H’leo 1, được khởi công vào tháng 2/2023, dự kiến hoàn thành trong năm 2024.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khánh thành công trình đầu mối Hồ chứa nước Ea Hleo 1.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khánh thành công trình đầu mối Hồ chứa nước Ea H'leo 1.

Hồ chứa nước Ea H’leo 1 có dung tích thiết kế 26 triệu m3, cung cấp nước tưới cho khoảng 5.000 ha cây trồng và tạo nguồn cấp nước sinh hoạt, công nghiệp, chăn nuôi trong vùng Dự án, góp phần nâng cao đời sống nhân dân trong khu vực huyện Ea H’leo. Đây là công trình đầu tiên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên có đập ngăn sông tạo hồ chứa được thiết kế là đập bê tông trọng lực, sử dụng phụ gia tro bay.

jjj
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi công xây dựng công trình Hồ chứa nước Ea H’leo 1

Tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút khánh thành công trình đầu mối Hồ chứa nước Ea H’leo 1.

Đại diện chủ đầu tư và các đơn vị thi công ký cam kết thực hiện tốt Phong trào 5 nhất do Bộ NN-PTNT phát động.
Đại diện chủ đầu tư và các đơn vị thi công ký cam kết thực hiện tốt "Phong trào 5 nhất" do Bộ NN-PTNT phát động.

Để sớm hoàn thiện hệ thống tưới, tại buổi Lễ, chủ đầu tư và các đơn vị thi công, thiết kế cam kết thực hiện tốt “Phong trào 5 nhất” do Bộ NN-PTNT phát động tại Quyết định số 3686/QĐ-BNN-TCCB ngày 29/9/2022.

Ghi nhận công lao đóng góp của các tập thể và cá nhân trong quá trình triển khai xây dựng công trình, tại buổi Lễ, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan đã trao tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi công xây dựng công trình Hồ chứa nước Ea H’leo 1; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi công xây dựng công trình Hồ chứa nước Ea H’leo 1.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan phát biểu tại buổi Lễ.
Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan phát biểu tại buổi Lễ.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh, Dự án đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình cơ cấu lại nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk nói riêng, khu vực Tây Nguyên nói chung. Dù gặp không ít khó khăn, Dự án đã được hoàn thành giai đoạn l, bước đầu phát huy hiệu quả cắt giảm và điều tiết lũ cho hạ du, góp phần hoàn thiện hạ tầng nông thôn, tạo ra khu tái định cư, giúp người dân trong vùng Dự án có cuộc sống tốt hơn. Song song đó, các giải pháp nâng cao năng lực cộng đồng, cải thiện sinh kế cho người dân cũng sẽ được quan tâm thực hiện đồng bộ. Với tính đa dụng, đa mục tiêu, Hồ chứa nước Ea H’leo 1 được xây dựng hài hoà với cảnh quan, thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm, hòa mình cùng thiên nhiên.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tặng quà người dân vùng Dự án.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tặng quà người dân vùng Dự án.

Bộ NN-PTNT trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp của các bộ, ngành, sự hưởng ứng, hỗ trợ của chính quyền địa phương, sự đồng thuận từ bà con nhân dân trong vùng Dự án. Sau Lễ khánh thành Dự án giai đoạn 1, Bộ NN-PTNT sẽ phối hợp với địa phương về việc tổ chức bàn giao, tiếp nhận Dự án theo đúng quy định; tổ chức vận hành, khai thác công trình an toàn, bền vững, hiệu quả và triển khai xây dựng hệ thống kênh dẫn nước giai đoạn 2 đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả Dự án.

kk
Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung tặng quà các hộ dân vùng Dự án.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã trao tặng 20 suất quà để động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong vùng Dự án; Bộ trưởng Bộ NN-PTTN Lê Minh Hoan và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung cũng trao tặng 20 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong vùng Dự án.

Hoàng Tuyết

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.