Multimedia Đọc Báo in

Tập trung nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng

05:49, 21/04/2023

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thị trấn Pơng Drang tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng. Sau nhiều năm nỗ lực, diện mạo của thị trấn  mỗi ngày thêm khang trang, sạch đẹp hơn.

Thiết thực chào mừng xã lên thị trấn, từ cuối tháng 2/2023, người dân tổ dân phố (TDP) 1 (trước đây là thôn Tân Lập 2) đã đóng góp hơn 50 triệu đồng khẩn trương hoàn thiện hội trường TDP. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Tổ trưởng TDP 1 hồ hởi nói:  “Trở thành thị trấn thì hội trường TDP phải khang trang, nên khi Ban tự quản TDP vận động đóng góp kinh phí mọi người dân trong tổ đều đồng tình ủng hộ…". Từ việc mua đất, thi công các hạng mục: hội trường, công trình phụ, mái che, hàng rào, cổng… của hội trường với tổng kinh phí khoảng 300 triệu đồng đều do người dân trong tổ tự nguyện đóng góp. Không chỉ vậy, toàn bộ 155 hộ dân sinh sống trong TDP 1 đã tự nguyện đóng góp từ 14 - 45 triệu đồng/hộ (3 triệu đồng/m đường) để bê tông hóa 1.200 m đường nông thôn đến tận ngõ và trang bị hệ thống đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng trên trục đường chính.

Không chỉ TDP 1, trước đó nhân dân TDP 7 cũng chung sức, đồng lòng góp công, góp của xây dựng hội trường TDP, cổng chào và bê tông hóa 5 km đường giao thông trục ngang của tổ. “Không chỉ người dân ở TDP  mà con cháu sinh sống, làm việc ở các tỉnh thành khác cũng sẵn sàng đóng góp kinh phí để chỉnh trang kết cấu hạ tầng tương xứng với thị trấn”, ông Lưu Đức Thắng, Tổ trưởng TDP 7 nói.

Tuyến đường nội thôn và Hội trường tổ dân phố 1 do người dân đóng góp xây dựng.

Cùng với sự đầu tư của Nhà nước, từ năm 2013 đến nay, thị trấn đã huy động nhân dân đóng góp hơn 19 tỷ đồng xây dựng hội trường, sân thể thao, cổng chào..., góp phần thay đổi diện mạo của địa phương. Ông Lê Xuân Bá, Phó Chủ tịch UBND thị trấn cho hay, không chỉ tập trung xây dựng, chỉnh trang đô thị, cấp ủy, chính quyền thị trấn đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, ban tự quản các TDP phối hợp tuyên truyền, vận động người dân và các hộ sản xuất, kinh doanh nêu cao ý thức thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; sắp xếp việc mua bán tại chợ ngăn nắp, không lấn chiếm lòng, lề đường, đảm bảo an ninh trật tự, tạo mỹ quan đô thị.

Xác định hạ tầng là đòn bẩy để phát triển kinh tế, UBND thị trấn Pơng Drang đã tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác quy hoạch, tái định cư, đầu tư hạ tầng cơ sở... Nhờ đó, thị trấn đã có những bước chuyển mình trong thu hút các dự án đầu tư. Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2021, chợ mới Pơng Drang được quy hoạch với diện tích trên 9.900 m, tổng kinh phí đầu tư hơn 37 tỷ đồng, gồm những hạng mục: nhà chợ chính; khu nhà chợ bán hàng tươi sống; bãi thu gom chất thải rắn, khu xử lý nước thải; cổng, tường rào, cây xanh, bãi xe; nhà quản lý chợ, nhà vệ sinh; hệ thống cấp điện, thoát nước, thông tin liên lạc, chống sét, phòng cháy chữa cháy…

Khu chợ mới Pơng Drang mới được xây dựng khang trang. Ảnh: Như Quỳnh

Song song với đó, việc tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng công nghiệp được UBND thị trấn chú trọng để đón làn sóng đầu tư. Đến nay, Cụm công nghiệp Krông Búk 1 (trên địa bàn thị trấn) được quy hoạch và đầu tư xây dựng với quy mô 69,32 ha; hiện đã có 18 dự án đăng ký đầu tư xây dựng (tỷ lệ lấp đầy gần 90%) với tổng số vốn đầu tư 770,61 tỷ đồng… Bên cạnh đó, mạng lưới cơ sở kinh doanh, thương mại - dịch vụ phát triển rất nhanh, đã có trên 585 hộ kinh doanh, 25 công ty, doanh nghiệp, 7 hợp tác xã, 7 chi nhánh ngân hàng đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn. 

Những “mắt xích” hạ tầng thiết yếu khác cũng được UBND thị trấn đầu tư đồng bộ, nhằm tạo đột phá thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển như: tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, duy trì 25% hộ dân được sử dụng nước máy; 65% tuyến đường nhựa hóa, bê tông hóa đều có hệ thống chiếu sáng trong khu đông dân cư; tỷ lệ rác thải, chất thải đô thị được thu gom và xử lý đạt 80% trở lên... Riêng trong năm 2022, thị trấn tập trung xây dựng, sửa chữa một số công trình giao thông trọng điểm, đầu tư nhà công vụ… với tổng vốn đầu tư khoảng 6,5 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Búk Phan Hoàng Lâm nhấn mạnh, để tập trung các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng thị trấn Pơng Drang, UBND huyện đã đề ra các giải pháp: huy động vốn đầu tư; giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án; khai thác nguồn thu từ quỹ đất, tạo vốn xây dựng kết cấu hạ tầng; xúc tiến đầu tư. Đặc biệt, chú trọng phát triển hạ tầng cụm công nghiệp, xem đây là giải pháp then chốt, đồng thời xây dựng cơ chế, chính sách đủ hấp dẫn để thu hút đầu tư…

Hoàng Ân


Ý kiến bạn đọc