Multimedia Đọc Báo in

Người phụ nữ dân tộc Nùng năng động, vươn lên làm giàu

06:49, 14/09/2023

Năm 1995, vợ chồng chị Lưu Thị Hiếu (người dân tộc Nùng) từ xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn) di cư vào lập nghiệp tại thôn 2a, xã Ea Siên (thị xã Buôn Hồ).

Gom góp tất cả vốn liếng, chị mua được 2 sào đất rẫy. Thời gian đầu chị trồng cà phê và ngô nhưng do chưa có kinh nghiệm trong trồng trọt, chăm sóc cà phê nên năng suất rất thấp, hằng năm chỉ đạt 1,5 tạ cà phê nhân/sào.

Đang trăn trở tìm cách phát triển kinh tế gia đình thì chị Hiếu được Tổ tiết kiệm và vay vốn phụ nữ thôn 2a hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Buôn Hồ với số tiền vay 30 triệu đồng. Từ nguồn vốn trên, chị đầu tư phân bón, cải tạo vườn cà phê. Ngoài ra, chị còn tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do Hội LHPN xã Ea Siên phối hợp với Hội Nông dân, Trạm Khuyến nông thị xã Buôn Hồ tổ chức, qua đó chị đã nắm được kỹ thuật bấm chồi, tỉa cành, xử lý một số loại bệnh thường gặp trên cà phê... Có vốn đầu tư và biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, dần dần vườn cà phê của gia đình chị được phục hồi, năng suất ngày càng tăng, từ 1,5 tạ cà phê nhân/sào đã tăng lên 3 - 3,5 tạ/sào. Ngoài việc chăm sóc nương rẫy, thời gian rảnh chị lại tranh thủ đi làm thuê, làm công kiếm tiền. Với tính chịu thương, chịu khó, biết tích lũy, tiết kiệm, gia đình chị đã mua thêm được 5 sào cà phê.

Nắm bắt được kỹ thuật canh tác, vườn cà phê của chị Lưu Thị Hiếu phát triển tốt.

Nhận thấy bà con trong xã có nhu cầu mua con giống như gà, vịt nhưng phải đi rất xa, vợ chồng chị Hiếu nhanh nhạy mở thêm dịch vụ buôn bán vịt con và nuôi 500 con vịt đẻ trứng. Chị tiếp tục mày mò nghiên cứu, học hỏi cách chăm sóc vịt đạt hiệu quả. Nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ, thực hiện đúng quy trình chăn nuôi từ khâu chọn giống, thức ăn, nước uống, nhiệt độ, ánh sáng... nên đàn vịt sinh sản, phát triển tốt. Trung bình hằng tháng, gia đình chị Hiếu xuất bán từ 1.500 - 2.000 vịt con và 2.000 - 5.000 quả trứng.

Hiện nay, thu nhập từ cà phê và dịch vụ buôn bán đã mang lại cho gia đình chị nguồn thu từ 200 - 300 triệu đồng mỗi năm. Kinh tế gia đình chị ngày càng phát triển, cuộc sống từng bước ổn định. Từ một hộ nghèo của thôn, nay gia đình chị Hiếu đã là hộ khá và vươn lên làm giàu, con cái có điều kiện ăn học đến nơi, đến chốn. Chị đã xây được ngôi nhà khang trang, mua thêm được xe cày làm phương tiện chuyên chở hàng hóa.

Phạm Thị Len


Ý kiến bạn đọc


(Video) Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động
Tại Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động tỉnh năm 2024 diễn ra sáng 3/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà khẳng định, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đảng và Nhà nước.