Multimedia Đọc Báo in

Xã Hòa Phong: Năng suất và giá ngô đều giảm

08:22, 12/09/2023

Ngô là cây trồng chủ lực trong vụ hè thu ở xã Hòa Phong (huyện Krông Bông). Vụ ngô năm nay năng suất và giá cả đều giảm so với năm 2022.

Theo thống kê của UBND xã Hòa Phong, vụ hè thu 2023, toàn xã gieo trồng được 1.900 ha ngô lai các loại, trong đó có 13 ha ngô giống F1 (LVN10). Trong thời kỳ ngô trổ cờ, kết trái gặp thời tiết nắng hạn, người dân phải dùng máy tưới nước định kỳ, song tại nhiều ruộng ngô năng suất vẫn chỉ bằng 2/3 mọi năm.

Nhiều diện tích ngô ở Hòa Phong năng suất kém.

Năm nay, gia đình ông Nguyễn Hữu Trung (thôn 3) gieo trồng 1 ha ngô lai loại giống NK7328 biến đổi gen. Ngày vừa xuống giống thì trời mưa rất to, tỷ lệ nảy mầm thấp khiến ông phải gieo giống lại lần thứ hai. Đến thời kỳ ngô sinh trưởng, lượng mưa ít hơn so với mọi năm, để đảm bảo năng suất, gia đình ông đã tưới định kỳ mỗi tuần một lần và mỗi sào bón 100 kg phân các loại, song đến khi thu hoạch năng suất bình quân cũng chỉ đạt 8 tấn/ha, giảm trên 3 tấn/ ha so với mọi năm. Giá bán ngô năm nay cũng xuống rất thấp khiến gia đình ông chỉ thu được 35 triệu đồng/ha (năm 2022, gia đình ông thu được 60 triệu đồng mỗi ha).

Gia đình ông Nguyễn Minh (cùng thôn 3) cũng trong tâm trạng kém vui vì năng suất và giá ngô đều giảm. Vụ ngô năm nay gia đình ông Minh gieo trồng 4,5 ha ngô lai loại giống NK7328 biến đổi gen, trong đó có 2,5 ha đất thuê với giá 50 triệu đồng, chi phí đầu tư bình quân cho mỗi héc ta ngô là 30 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay thu hoạch chỉ được trên 35 tấn, giảm hơn vụ trước 19 tấn, với giá bán hiện tại 3.500 đồng/kg (thấp hơn năm trước 1.700 đồng/kg), gia đình ông lỗ trên 12 triệu đồng…

Với người trồng ngô thương phẩm là vậy, những người trồng ngô giống F1 (thường gọi là ngô bố mẹ) cũng chẳng vui khi mùa màng thất thu. Ông Nguyễn Huệ (ở thôn 6) cho biết, vụ hè thu năm nay ông cùng 9 người khác thuê 12 ha đất (với giá 25 triệu đồng/ha) và hợp đồng với Công ty SSC trồng ngô giống F1 (LVN10). Quy trình trồng ngô giống F1 nghiêm ngặt hơn: Đất không quá xấu, chủ động tưới tiêu; ruộng sản xuất giống ngô F1 cách ly với ruộng ngô khác từ 300 m trở lên, gieo ngô 1 hàng dòng bố, 6 hàng mẹ, ngô trồng được 55 ngày phải rút cờ để bảo đảm thụ phấn. Do tình hình thời tiết không thuận lợi, ông đã dùng máy phun tự động tưới mỗi tuần một lần song ngô vẫn bị hư hại, chỉ còn 10 ha. Tổng chi phí sản xuất cho 12 ha ngô lên đến gần 700 triệu đồng. Mặc dù đã được Công ty SSC bao tiêu giá sản phẩm 13.000 đồng/kg nhưng năng suất chỉ đạt 6 tấn/ha, thấp hơn năng suất tiềm năng 2 tấn/ha, tính ra ông Huệ và những người cùng trồng ngô bố mẹ cũng không có lãi…

Viết Tăng


Ý kiến bạn đọc