Hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khó khăn khu vực biên giới

Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình trao tặng mô hình sinh kế cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại các xã biên giới nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, góp phần tiếp thêm động lực để chị em vươn lên ổn định cuộc sống.

Theo đó, Hội đã trao 24 mô hình sinh kế với tổng kinh phí 260 triệu đồng cho hội viên, phụ nữ nghèo. Cụ thể, 11 mô hình bò sinh sản được trao tại các xã Tuy An Đông (5 mô hình), Ia R’vê (5 mô hình) và Ia Lốp (1 mô hình); 12 mô hình heo rừng lai trao tại Buôn Đôn (9 mô hình) và Ea Bung (3 mô hình); đồng thời hỗ trợ 1 mô hình nuôi trâu cho hội viên tại xã Ia Lốp.

Các mô hình được khảo sát, lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, từng gia đình, bảo đảm khả năng chăm sóc, nhân rộng và phát huy hiệu quả. Bên cạnh trao con giống, Hội còn phối hợp hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, phòng bệnh, giúp hội viên từng bước nắm vững kiến thức, chủ động phát triển kinh tế hộ gia đình.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao sinh kế là bò sinh sản cho hội viên phụ nữ xã Tuy An Đông.

Theo Chủ tịch Hội LHPN xã Tuy An Đông Lê Thị Ánh Nhị, đối với phụ nữ còn nhiều khó khăn, việc được hỗ trợ bò sinh sản là cơ hội thiết thực để chị em có thêm điều kiện sản xuất. Hội sẽ tiếp tục theo dõi, hỗ trợ kỹ thuật, phấn đấu giúp hội viên sử dụng hiệu quả mô hình, từng bước thoát nghèo bền vững.

Còn theo Chủ tịch Hội LHPN xã Ea Bung Lò Thị Bích, mô hình nuôi heo rừng lai phù hợp với điều kiện chăn thả và nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương, tạo hướng phát triển kinh tế khả thi cho hội viên. Sự hỗ trợ kịp thời không chỉ giúp phụ nữ có thêm thu nhập mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực vươn lên.

Xúc động khi nhận bò giống, chị Võ Thị Kim Ngân, hội viên Hội LHPN xã Tuy An Đông, chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện khó khăn, thu nhập bấp bênh. Được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ bò sinh sản, tôi rất biết ơn và sẽ cố gắng chăm sóc tốt để phát triển đàn, có thêm thu nhập lo cho các con ăn học”.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động trao sinh kế, Hội LHPN các xã, phường trên toàn tỉnh đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội. Các cấp hội chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vận động nguồn lực xã hội để chăm lo hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, trẻ em mồ côi và các đối tượng yếu thế.

Hoạt động được tổ chức đa dạng, thiết thực như: thăm hỏi, tặng quà Tết; bàn giao “Mái ấm tình thương”; nhận đỡ đầu trẻ mồ côi; vệ sinh môi trường, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ; hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”… Qua đó góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng trong cán bộ, hội viên phụ nữ.

Đánh giá chung về chuỗi hoạt động này, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Hồng Thái nhấn mạnh, các chương trình hỗ trợ sinh kế và an sinh xã hội không chỉ mang ý nghĩa chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ mà còn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong việc đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Mỗi phần việc, mỗi công trình, mô hình cụ thể chính là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia và quyết tâm của phụ nữ Đắk Lắk trong xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Thùy Thảo - Phương Nguyên

Ý kiến của bạn