Thắm tình quân dân trên cao nguyên đất đỏ

Không chỉ kiến tạo và khẳng định thương hiệu “Cà phê người lính”, Công ty TNHH MTV Cà phê 15 (Công ty Cà phê 15) còn bền bỉ phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình bằng những việc làm cụ thể, thấm đẫm nghĩa tình trên địa bàn đóng quân.

Giữa cái nắng gắt như đổ lửa của mùa khô Tây Nguyên, tại khu vực Hồ Trại Bò (thuộc xã Ea Tul), mặt nước vẫn xanh ngắt, những rẫy cà phê bao quanh vẫn giữ được sắc xanh mướt mắt. Đây là kết quả của một tầm nhìn chiến lược và bàn tay vun đắp của những người lính làm kinh tế. 

Giữa nắng hạn, Hồ Trại Bò vẫn bảo đảm nước tưới cho cà phê trên địa bàn thôn Đắk Hà Đông.

Hồ Trại Bò được hình thành từ năm 1988 do Nông trường 352 (tiền thân của Công ty Cà phê 15) đắp nhân tạo. Hồ nước này đã đồng hành cùng bao thăng trầm của vùng đất Ea Tul. Để giữ được nguồn nước quý giá này qua hàng thập kỷ, Công ty Cà phê 15 đã thường xuyên nạo vét, gia cố đê đập. Với dung tích hơn 1,5 triệu m3, hồ không chỉ phục vụ tưới tiêu cho diện tích canh tác của đơn vị mà còn là “bình lọc nước” khổng lồ, bảo đảm nguồn sống cho diện tích canh tác của người dân trên địa bàn thôn Đắk Hà Đông.

Ông Võ Xuân Tính, một người dân có 8 sào cà phê tại thôn Đắk Hà Đông, chia sẻ: “Nếu không có nước từ hồ của Công ty Cà phê 15, những mùa khô thế này người dân chúng tôi chỉ biết nhìn cây héo mà xót ruột. Không chỉ có nước, các anh còn xây cả đường bê tông trên đoạn dốc đất đỏ, giúp việc vận chuyển nông sản vốn cực nhọc nay đã thuận lợi hơn nhiều”.

Công ty TNHH MTV Cà phê 15 trao bò giống tặng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Không dừng lại ở Hồ Trại Bò, Công ty Cà phê 15 đã xây dựng hơn mười hồ chứa nước, cùng hệ thống giếng khoan và tưới tự động trên địa bàn các khu kinh tế - quốc phòng như Quảng Sơn (Lâm Đồng) và Cư M’gar (Đắk Lắk, Gia Lai). Những công trình ấy tạo nên mạng lưới thủy lợi vững chắc, giúp chủ động nguồn nước, nâng cao năng suất cây trồng và ổn định sản xuất trên diện rộng. Nhưng sâu xa hơn, đó là cách doanh nghiệp quân đội góp phần “giữ đất, giữ dân”, tạo nền tảng vững chắc cho thế trận quốc phòng toàn dân.

Song song với đầu tư hạ tầng, Công ty Cà phê 15 đặc biệt chú trọng công tác an sinh xã hội. Từ năm 2022 đến nay, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đơn vị đã trao con giống cây trồng, vật nuôi và vật tư nông nghiệp cho 800 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng, với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng. Không ít gia đình từ chỗ thiếu ăn, thiếu mặc đã vươn lên thoát nghèo, từng bước ổn định cuộc sống.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, công ty đã xây dựng, trao tặng 47 căn nhà cho các hộ khó khăn. Mỗi dịp Tết đến xuân về, hàng trăm suất quà được gửi đến các gia đình chính sách, hộ nghèo; hàng nghìn lượt người dân được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Những con số ấy không chỉ nói lên trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, mà còn phản ánh chiều sâu công tác dân vận, nơi tình quân dân được bồi đắp bằng sự quan tâm, chăm lo thiết thực.

Chính từ những việc làm ấy, thương hiệu Cà phê 15 - "Cà phê người lính” không chỉ được khẳng định trên thị trường, mà còn in đậm trong lòng dân. Đó là thương hiệu của chất lượng, của uy tín, nhưng trên hết là thương hiệu của nghĩa tình, của trách nhiệm và sự tận tụy.

Thượng tá Lê Trung Thành, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê 15 thăm hỏi tình hình người dân về chăm sóc cây trồng mùa nắng hạn.

Thượng tá Lê Trung Thành, Giám đốc Công ty Cà phê 15 chia sẻ rằng, phát triển kinh tế phải gắn liền với chăm lo đời sống nhân dân, bởi khi người dân ổn định, tin tưởng, thì doanh nghiệp mới có thể phát triển bền vững. Quan điểm ấy không chỉ là định hướng, mà đã được cụ thể hóa bằng hàng loạt chương trình, dự án thiết thực trên địa bàn.

Giữa đại ngàn Tây Nguyên còn nhiều gian khó, những người lính làm kinh tế ở Công ty Cà phê 15 vẫn ngày ngày lặng thầm gieo “hạt giống” niềm tin. Từ những công trình thủy lợi, con đường dân sinh, đến từng phần quà, từng buổi khám bệnh…, tất cả đã góp phần bồi đắp tình quân dân ngày càng bền chặt.

Song Quỳnh

Ý kiến của bạn