Kêu gọi nông dân tham gia hợp tác xã (HTX) Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng tinh thần hợp tác cùng phát triển. Tinh thần này bền bỉ lan tỏa qua nhiều thế hệ, trở thành động lực quan trọng của khu vực kinh tế tập thể (KTTT) hôm nay.
KTTT nòng cốt là các HTX đang từng bước đổi mới, tăng cường đổi mới để viết tiếp câu chuyện phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.
Ông Huỳnh Bài, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết ngày 11/4/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi điền chủ và nông gia Việt Nam, kêu gọi tham gia HTX nông nghiệp. Trong thư, Người nhấn mạnh: “Trong công cuộc xây dựng nước nhà, Chính phủ trông mong vào nông dân, trông cậy vào nông nghiệp một phần lớn. Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh. Nông dân muốn giàu, nông nghiệp muốn thịnh, thì cần phải có hợp tác xã”.
Tinh thần ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị và được tiếp nối trong bối cảnh mới với phương châm “Hợp tác để mạnh hơn - Liên kết để phát triển - Đổi mới để vươn xa”.
![]() |
|
Những cánh đồng lớn được canh tác bằng máy bay không người lái. |
Trên địa bàn tỉnh, từ những HTX nông nghiệp gắn với sản xuất cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả… của vùng Tây Nguyên đến các HTX dịch vụ, thương mại, vận tải, tiểu thủ công nghiệp ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ; từ những mô hình còn nhiều khó khăn trong những năm đầu đổi mới, đến các HTX kiểu mới hôm nay đang từng bước ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tham gia chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ sản phẩm… Tất cả tạo nên bức tranh sinh động, giàu tiềm năng của khu vực KTTT trên địa bàn tỉnh.
Trên cánh đồng hàng trăm héc ta của HTX Nông nghiệp 714 (xã Ea Pal), máy móc gần như thay thế hoàn toàn sức người. Từ máy cày, máy sạ, lò sấy đến máy bay không người lái đã hình thành chuỗi liên kết sản xuất khép kín cho nông sản. Chính ứng dụng công nghệ hiện đại đã “đánh thức” vùng đất nông trường cũ, biến nơi đây thành vùng nguyên liệu quy mô lớn, mang lại doanh thu hàng trăm tỷ đồng cho HTX trong 5 năm qua.
Theo ông Vũ Xuân Thu, Giám đốc HTX này, ngay từ những ngày đầu thành lập, HTX luôn lấy lời dạy của Bác “Nhóm lại thành giàu, chia nhau thành khó” làm kim chỉ nam cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong phát triển kinh tế. Từ đó, HTX không ngừng đổi mới tư duy sản xuất, chuyển từ manh mún sang cánh đồng lớn, ứng dụng kinh tế số, kinh tế xanh, từng bước nâng cao năng lực và trở thành điểm tựa vững chắc cho thành viên, người lao động.
![]() |
| Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, các hợp tác xã giúp nâng cao giá trị nông sản. |
Tại cao nguyên Vân Hòa, nơi trước đây chủ yếu trồng sắn, mía với thu nhập chỉ ở mức ổn định. Sự xuất hiện của HTX Nông nghiệp và dịch vụ BB (xã Vân Hòa) đã góp phần mở ra hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp đó là nông nghiệp công nghệ cao. Trên diện tích hàng chục héc ta, HTX này phát triển mô hình trồng rau, quả thủy canh trong nhà màng kết hợp du lịch trải nghiệm.
Ông Phạm Thọ Trường, Giám đốc HTX này cho hay sản xuất truyền thống phụ thuộc nhiều vào thời tiết nên khó chủ động về năng suất, chất lượng và khi ấy dễ rơi vào cảnh bị ép giá. Khi áp dụng nông nghiệp công nghệ cao, các yếu tố như nước tưới, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đều được kiểm soát theo tiêu chuẩn kỹ thuật, giúp các sản phẩm như dâu tây, xà lách, cà chua… đạt chất lượng cao, đủ điều kiện vào siêu thị và hướng tới xuất khẩu. Nông nghiệp công nghệ cao tăng thêm cơ hội cho nông sản tiếp cận thị trường, gia tăng giá trị.
Những mô hình như HTX Nông nghiệp 714 hay HTX Nông nghiệp và dịch vụ BB là minh chứng rõ nét cho vai trò của KTTT trong tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại.
Ông Huỳnh Bài cho biết thêm, sự kết hợp giữa lợi thế nông nghiệp Tây Nguyên và tiềm năng kinh tế biển Nam Trung Bộ đang mở ra không gian phát triển mới cho khu vực KTTT của tỉnh. Thời gian tới, KTTT tỉnh sẽ tập trung vào các định hướng chiến lược gồm phát triển HTX gắn với chuỗi giá trị; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử; phát triển HTX xanh gắn với nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu…
Minh Duyên


