Trước nguy cơ xâm nhập của chủng vi-rút lở mồm long móng (LMLM) ngoại lai serotype SAT1, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh quyết liệt, không để dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn.
Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vi-rút LMLM serotype SAT1 là chủng ngoại lai, hiện chưa có vắc-xin bảo hộ tại Việt Nam. Chủng vi-rút này đã xuất hiện tại Trung Quốc từ đầu tháng 4/2026 và đang có nguy cơ xâm nhập rất cao vào nước ta thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán gia súc, sản phẩm gia súc qua biên giới.
Đây là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm trên gia súc móng guốc chẵn, lây lan nhanh, có thể phát tán qua không khí và gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi. Tại Việt Nam, hiện các loại vắc-xin đang lưu hành chỉ có tác dụng phòng các chủng O, A và Asia1, hoàn toàn không có khả năng bảo hộ đối với biến chủng SAT1.
![]() |
| Chăn nuôi bò quy mô nông hộ trên địa bàn xã Cư M'gar. Ảnh minh họa |
Để chủ động ứng phó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động cập nhật thông tin, kịp thời hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức giám sát chặt chẽ tại các đường mòn, lối mở khu vực biên giới; Chi cục Chăn nuôi và Thú y giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ để lấy mẫu xét nghiệm, xác định chính xác tác nhân gây bệnh.
Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng như Công an tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh triệt phá các đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật và sản phẩm động vật qua biên giới. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
UBND các xã, phường, đặc biệt là các xã biên giới như: Ia Lốp, Ia Rvê, Ea Bung và Buôn Đôn, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động buôn lậu. Hệ thống thú y cơ sở phải tăng cường giám sát tận hộ chăn nuôi, yêu cầu người dân báo cáo kịp thời khi có dịch bệnh, tuyệt đối không che giấu thông tin.
Đồng thời, Sở Tài chính tham mưu bố trí kịp thời kinh phí cho các hoạt động giám sát, lấy mẫu và xét nghiệm khẩn cấp; Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk tăng cường thời lượng tuyên truyền về mức độ nguy hiểm của biến chủng SAT1 cũng như các chính sách hỗ trợ của Nhà nước khi phải tiêu hủy động vật để tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Minh Thuận

