Đắk Lắk: Chung tay hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2026

UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Với chủ đề “Cộng đồng chung tay phòng, chống thiên tai”, chuỗi hoạt động sẽ diễn ra xuyên suốt trong tháng 5/2026. Mục tiêu của kế hoạch năm nay là tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng và tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống thiên tai (PCTT). Đồng thời, tỉnh chú trọng chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó sát với tình hình thực tế năm 2026.

Lực lượng bộ đội biên phòng thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn các chủ lồng bè trên biển các biện pháp phòng, chống thiên tai mùa mưa bão.
Lực lượng bộ đội biên phòng tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống thiên tai mùa mưa bão cho các chủ lồng bè trên biển. 

UBND tỉnh yêu cầu các hoạt động hưởng ứng phải được triển khai thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả. Trong đó, đề cao vai trò chủ động tham gia của toàn xã hội nhằm giảm thiểu rủi ro khi có tình huống bất ngờ xảy ra.

Theo kế hoạch, các cơ quan chức năng sẽ tập trung phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai cho cộng đồng. Các hình thức triển khai bao gồm: Tổ chức hội nghị, hội thảo và các buổi tọa đàm chuyên đề; treo pano, băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan và các khu vực công cộng; đẩy mạnh truyền thông qua hệ thống truyền hình, truyền thanh, báo chí địa phương và các nền tảng mạng xã hội; tuyên truyền trong trường học, kết hợp hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh trước kỳ nghỉ hè.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì kiểm tra, đôn đốc và tham mưu tổng hợp kết quả thực hiện; Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk xây dựng các chuyên mục, phát sóng phim ảnh và tài liệu hướng dẫn kỹ năng PCTT để tạo chiến dịch truyền thông hiệu quả.

Bão/Áp thấp nhiệt đới - những thông tin cần biết (Nguồn: Cục Đê điều và Phòng, chống thiên tai)

UBND các xã, phường được giao nhiệm vụ rà soát, cắm biển cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ cao về ngập lụt, sạt lở đất. Đặc biệt, các địa phương phải tổ chức thực hiện công tác phòng ngừa theo phương châm “Bốn tại chỗ” để đảm bảo an toàn tối đa cho hệ thống công trình PCTT trên địa bàn.

Các đơn vị, địa phương chủ động cân đối ngân sách nhà nước và Quỹ Phòng, chống thiên tai để thực hiện kế hoạch. Kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng cần được báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 10/6/2026 để tổng hợp.

Minh Thuận

 

Ý kiến của bạn